Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Nông dân Canada đứng trước sức ép thuế quan từ Mỹ và Trung Quốc

Khánh Vân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung Quốc chính thức áp dụng các mức thuế mới lên Canada, khiến nông dân nước này “mắc kẹt” giữa áp lực thương mại từ cả hai siêu cường quốc.

Mức thuế quan mới của Trung Quốc lên các mặt hàng từ Canada như dầu hạt cải, khô hạt cải và đậu Hà Lan chính thức có hiệu lực vào thứ Năm (20/3).Trong khi đó, Mỹ cũng dự kiến áp đặt thuế quan bổ sung đối với các sản phẩm của Canada trong vòng hai tuần tới.

Động thái này đã đặt áp lực lên nông dân Canada khi phải chịu thuế quan từ cả hai siêu cường quốc thế giới, chỉ vài tuần trước khi vụ gieo trồng mùa Xuân bắt đầu.

Nông dân Canada chịu thách thức chỉ vài tuần trước vụ gieo trồng. Ảnh: The Canadian Press
Nông dân Canada chịu thách thức chỉ vài tuần trước vụ gieo trồng. Ảnh: The Canadian Press

“Chúng tôi từng đối mặt với nhiều thách thức, nhưng chưa bao giờ ở quy mô này. Đây là viễn cảnh tồi tệ nhất,” ông Rick White, người đứng đầu Hiệp hội Người trồng Cải dầu Canada (CCGA) cho biết.

Canada, là một trong quốc gia sản xuất dầu hạt cải hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, phần lớn xuất khẩu cải dầu của Canada chỉ tập trung vào hai thị trường mà nước này đang có tranh chấp thuế quan. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu dầu hạt cải lớn nhất của Canada và là thị trường tiêu thụ khô hạt cải lớn thứ hai, chỉ sau Mỹ.

Bà Tara Sawyer, một nông dân ở khu vực Calgary, chia sẻ trước các khó khăn từ thuế quan: "Đã sắp vào mùa gieo trồng. Hạt giống đã được mua, các khoản đầu tư đầu vào cũng đã thực hiện. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục công việc".

Vào ngày 8/3 trước đó, Trung Quốc đã công bố mức thuế trả đũa hơn 2,6 tỷ USD nhắm vào các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm nhập khẩu từ Canada. Mức thuế sẽ có hiệu lực từ 20/3, đáp trả việc Canada áp thuế lên xe điện, thép và nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc 4 tháng trước.

Bên cạnh đó, Canada cũng chịu mức thuế diện rộng do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lên hàng hóa nhập khẩu của mình.

Bộ Thương mại Canada hiện chưa có phản hồi về động thái này của Trung Quốc..

Tổng giám đốc Hội đồng Cải dầu Canada, ông Chris Davison, kêu gọi chính phủ Canada “ngay lập tức đối thoại với Trung Quốc để tìm giải pháp cho vấn đề này.”

Xem thêm: Canada có Thủ tướng mới, tuyên bố các biện pháp “đối phó” Mỹ

Quan hệ giữa Ottawa và Bắc Kinh đã leo thang căng thẳng suốt nhiều năm, đặc biệt sau vụ Canada bắt giữ một lãnh đạo cấp cao của Huawei theo yêu cầu của Mỹ, kéo theo động thái đáp trả từ Trung Quốc khi giam giữ hai công dân Canada vào tháng 12/2018.