Nông dân Hà Nội không thể mãi đi tìm trồng cây gì, nuôi con gì

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/12, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giao chỉ tiêu thi đua năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

Linh hoạt đổi mới, hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu
Phó Chủ tịch Hội Nông dân (HND) TP Dương Thị Hằng cho biết, năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhất là đại dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt đời sống, sản xuất của người nông dân. Bám sát sự chỉ đạo của Hội Trung ương và TP, các cấp Hội đã chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm. Các chỉ tiêu thi đua do T.Ư Hội giao, HND TP thực hiện đạt và vượt.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị
Trong bối cảnh dịch Covid-19, HND TP đã chủ động đổi mới linh hoạt, hiệu quả phương thức tổ chức hoạt động. Hội thành lập trang Fanpage đáp ứng công tác tuyên truyền trong thời gian giãn cách, họp trực tuyến qua Zom.... kịp thời chuyển tải các văn bản, thông tin và chỉ đạo tới cán bộ, hội viên cơ sở. Đối với các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân tham gia hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
Trong năm, các cấp HND TP Hà Nội đã kết nạp mới 12.058 hội viên, nâng tổng số hội viên của Thành phố là 472.846 người; bình quân quỹ Hội đạt 193.000 đồng/hội viên. Đáng chú ý, trong năm 2021, các cấp Hội đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể nhằm ổn định, khôi phục sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.
Đặc biệt trong năm, đã tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân trên 14 tỷ đồng, nâng tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân TP đạt hơn 670 tỷ  đồng. HND TP Hà Nội hiện có nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân lớn nhất cả nước, số lượng hội viên nông dân hưởng lợi cũng nhiều nhất cả nước với hơn 50.000 hộ nông dân được tiếp cận vốn Quỹ. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã làm tốt công tác hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ; cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp; vận động, giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách...
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao Cờ cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua
Những việc làm thiết thực trên tạo điều kiện cho hội viên, nông dân có công ăn việc làm, có vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập kinh tế gia đình. Đặc biệt năm 2021, HND TP Hà Nội có 192.560 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (đạt 76% so với hộ đăng ký). Những kết quả đáng phấn khởi nêu trên đã góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của TP, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, thu nhập bình quân đầu người dự đạt 60 triệu đồng/người.
Dựa vào lợi thế để tạo dấu ấn riêng
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HND Việt Nam Đinh Khắc Đính ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các cấp HND TP Hà Nội đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời nhấn mạnh, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người nông dân luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Nghị quyết số 26-NQ/TW (khóa X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” xác định công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và sự nỗ lực của người nông dân, nền nông nghiệp nước ta vượt qua nhiều khó khăn để đạt mức tăng trưởng khá nhanh và ổn định trong một thời gian dài, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực.
“Năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản lần đầu đạt kỷ lục đạt gần 49 tỷ USD, ngành nông nghiệp tăng 3,32% tiếp tục khẳng định vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế quốc dân. Trong thành tích rất đáng tự hào đó của giai cấp nông dân cả nước, có sự đóng góp hết sức quan trọng của hội viên nông dân cả nước nói chung, cán bộ và hội viên nông dân Thủ đô nói riêng”, ông Đinh Khắc Đính khẳng định.
Theo ông Đinh Khắc Đính, năm 2022 dịch Covid-19 vẫn sẽ diễn biến phức tạp, đặt ra cho các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước và Thủ đô nhiều thách thức. Chính vì vậy, các cấp HND từ TP đến cơ sở cần phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, tích cực đồng hành, hỗ trợ hộ viên nông dân thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch. Các cấp HND Hà Nội tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Hội cần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất và đời sống của hội viên nông dân; nhân rộng các mô hình tổ chức Hội theo nghề nghiệp, các tổ hợp tác và câu lạc bộ để thu hút và nâng cao chất lượng hội viên.
Đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân TP đã đạt được trong năm qua, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, nông nghiệp là một ngành giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của Hà Nội. Trong đó, người nông dân chính là chủ thể. Mặc dù chịu tác động từ dịch Covid-19, nhưng ngành nông nghiệp vẫn phát triển ổn định, cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân Thủ đô.
Tuy nhiên, ngành nông nghiệp, cũng như nông dân Hà Nội không thể mãi chạy đi tìm nuôi con gì, trồng cây gì? Mà ngành nông nghiệp Thủ đô cần phải có nét đặt trưng, chấm phá riêng. Dựa vào vào lợi thế của Thủ đô để phát triển theo một hướng riêng có. Lợi thế đầu tiên phải kể đến đó là trên địa bàn TP có nhiều viện nghiên cứu đầu ngành, các chuyên gia kinh tế và nông nghiệp hàng đầu. Đây là lực lượng lao động chất xám cao, cơ sở để phát triển nông nghiệp thông minh. Lợi thế tiếp theo là các công nghệ, khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại. Cùng với đó là nguồn đầu tư lớn từ TP từ nguồn vốn, chính sách, cơ chế...
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025, ngành nông nghiệp Hà Nội cần đẩy mạnh cơ cấu lại, hướng tới phát triển nông nghiệp thông minh, công nghệ cao, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung nghiên cứu phát triển mạnh về cây, con giống. Cùng với đó, quy hoạch phát triển các mô hình nông nghiệp quy mô lớn, đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
Riêng đối với HND TP Hà Nội cần đẩy mạnh liên kết với các sở ngành liên quan để tạo thế kiềng 3 chân. Các cấp Hội cần tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tăng cường các hoạt động hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật... để hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
Tại Hội nghị, đã có 3 tập thể, 7 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 5 tập thể được trao Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của UBND TP. Hà Nội; 32 tập thể và 52 cá nhân nhận Bằng khen của HND TP Hà Nội. Lãnh đạo HND TP Hà Nội đã ký chương trình phối hợp với các sở, ngành trên địa bàn TP; lãnh đạo HND các huyện cũng ký giao ước thi đua năm 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần