Nông dân Hà Nội phấn đấu trồng mới 15.000 cây xanh

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2023, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội phấn đấu trồng mới 15.000 cây xanh; xây dựng ít nhất 406 mô hình nông dân bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sáng 9/2, tại Nhà văn hóa thôn Hương Gia, xã Phú Cường (huyện Sóc Sơn), Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội phối hợp với huyện Sóc Sơn tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023, và Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội HND các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đại biểu trồng cây xanh bóng mát tại Nhà văn hoá thôn Hương Gia, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn.
Các đại biểu trồng cây xanh bóng mát tại Nhà văn hoá thôn Hương Gia, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn.

Tới dự buổi lễ có Phó Chủ tịch T.Ư HND Việt Nam Bùi Thị Thơm; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Chủ tịch HND TP Hà Nội Phạm Hải Hoa, cùng lãnh đạo các sở, ngành TP, huyện Sóc Sơn...

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Chủ tịch HND TP Hà Nội Phạm Hải Hoa thông tin, trong những năm qua, mỗi cán bộ, hội viên nông dân Thủ đô luôn hăng hái tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ngay tại địa bàn mình công tác và sinh sống với tinh thần “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào tốt cây đó”.

Các đại biểu gắn biển hàng cây nông dân Thủ đô ơn Bác tại Nhà văn hoá thôn Hương Gia, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn.
Các đại biểu gắn biển hàng cây nông dân Thủ đô ơn Bác tại Nhà văn hoá thôn Hương Gia, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn.

Năm 2023, các cấp HND TP phấn đấu trồng mới 15.000 cây xanh; gắn biển hàng cây nông dân; xây dựng ít nhất được 406 mô hình nông dân bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan môi trường nông thôn, xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp, hình thành nếp sống văn minh, hướng tới xây dựng Thủ đô xanh – thông minh – hiện đại.

Bà Phạm Hải Hoa cũng đề nghị các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường; tăng cường vận động toàn thể cán bộ, hội viên cùng Nhân dân tích cực trồng cây phủ xanh đất trống, làm đẹp, làm xanh mát đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, khu phố, trường học, bệnh viện, công sở…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Chủ tịch HND TP Phạm Hải Hoa trao nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân cho HND huyện Sóc Sơn và HND xã Phú Cường.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Chủ tịch HND TP Phạm Hải Hoa trao nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân cho HND huyện Sóc Sơn và HND xã Phú Cường.

Cùng với đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt tiêu chí về môi trường, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình số 04 của Thành uỷ Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu như: Cánh đồng sạch, cánh đồng không đốt rơm rạ, tuyến đường nông dân tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp; chi hội nông dân “đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”; tổ hội nông dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật…

HND TP Hà Nội trao biển giao chỉ tiêu thực hiện các công trình, phần việc cho HND các huyện, thị xã.
HND TP Hà Nội trao biển giao chỉ tiêu thực hiện các công trình, phần việc cho HND các huyện, thị xã.

Mặt khác, tiếp tục vận động, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn; chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

Hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp xanh, an toàn theo tiêu chuẩn chất lượng.

Tại buổi lễ phát động, các đại biểu T.Ư và TP đã chứng kiến hoạt động HND TP trao biển giao chỉ tiêu thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội HND các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho HND các huyện, thị xã.

HND huyện Sóc Sơn tặng thẻ bảo hiểm xã hội cho 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
HND huyện Sóc Sơn tặng thẻ bảo hiểm xã hội cho 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo TP Hà Nội trao nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2023 cho HND huyện Sóc Sơn và HND xã Phú Cường xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, chi tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Nhân dịp này, HND huyện Sóc Sơn cũng trao tặng thẻ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn của huyện Sóc Sơn.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã tham gia trồng cây xanh bóng mát và gắn biển hàng cây nông dân chào mừng Đại hội HND các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Nhà văn hóa thôn Hương Gia, xã Phú Cường.

 

Năm 2023, HND TP Hà Nội phấn đấu kết nạp 10.000 hội viên mới; Thành lập mới 36 chi hội nông dân nghề nghiệp, 406 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 18 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn TP đạt 50 tỷ đồng; 60% số hộ nông dân đăng ký trở lên đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; Thực hiện tốt 1.000 công trình, phần việc, hoạt động chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần