Nông dân Hoài Đức chú trọng công tác an toàn lao động

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhờ được tuyên tuyền sâu rộng về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cũng như phòng, chống Covid-19, bà con nông dân huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã có ý thức bảo vệ bản thân và hạn chế được tối đa tai nạn lao động trong sản xuất nông nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Lân đang chăm sóc cho những cây phật thủ. Ảnh: Trần Oanh
Tuyên truyền linh hoạt
Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng các cấp Hội Nông dân huyện Hoài Đức vẫn hoạt động thường xuyên, liên tục. Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch Hội Nông dân Hoài Đức Nguyễn Thị Thanh cho biết: Hội đã phối hợp với các ban, ngành của huyện chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh những nội dung, chính sách của Nhà nước, TP, huyện về phòng, chống Covid-19, thực hiện ATVSLĐ. Đồng thời, tổ chức các nhóm phát thanh lưu động đi đến tận từng ngõ trong thôn để tuyền truyền cho bà con thấy được những nguy hại của dịch Covid-19, từ đó thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện còn lập nhóm Zalo để giao ban với cán bộ hội cấp xã, thị trấn; chỉ đạo công việc, giải quyết những vấn đề phát sinh kịp thời...

Đặc biệt, các cấp Hội Nông dân ở huyện Hoài Đức rất quan tâm đến bảo đảm ATVSLĐ cho nông dân, bởi trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có rất nhiều rủi ro tai nạn lao động. Để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc, Hội Nông dân Hoài Đức thường xuyên phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện và các ban của Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên để mọi người cẩn trọng khi làm việc, bảo đảm ATVSLĐ. “Chúng tôi đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã thành lập những tổ thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), hoạt động rất hiệu quả. Các hội viên nông dân trong tổ khi thấy bao bì thuốc BVTV thì nhặt để vào nơi quy định và tuyên truyền cho bà con nông dân sau khi phun thuốc trừ sâu bệnh cho rau màu, gom lại để vào thùng chứa, không vứt bừa bãi, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường” - bà Nguyễn Thị Thanh cho biết.

Từ công tác tuyên truyền và các lớp tập huấn, đến nay, phần lớn hội viên nông dân Hoài Đức chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 như nghiêm túc đeo khẩu trang, khi đi hái quả ở cây cao thì bắc thang, phía dưới có người giữ... Bà con cũng ý thức đeo khẩu trang, găng tay, mặc quần áo bảo hộ lao động khi phun thuốc trừ sâu bệnh và vứt vỏ bao bì đúng chỗ.

Giảm thiểu tối đa tai nạn lao động

Chủ tịch Hội Nông dân Hoài Đức Nguyễn Thị Thanh cho biết, trước đây, rủi ro trong sản xuất nông nghiệp có nhiều nhưng không quá nghiêm trọng. Nhưng đến nay, qua công tác tuyên truyền, vận động của cán bộ Hội Nông dân, việc thực hiện ATVSLĐ đã có chuyển biến rõ rệt. Tiêu biểu như các xã Vân Côn, Song Phương, Đắc Sở, Yên Sở, An Thượng, Đông La.

Xã Đắc Sở là vùng trồng ổi, chuối, phật thủ lớn của huyện Hoài Đức. Chị Nguyễn Thị Lân, xã Đắc Sở chia sẻ: "Khi phun thuốc trừ sâu bệnh, chúng tôi thường đeo cái lọc khí, đeo găng tay, đi ủng, trời rét thì mặc bộ quần áo mưa. Những vỏ chai lọ thuốc trừ sâu được gom để vào một chỗ sau đó có người mang đi".

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đắc Sở Nguyễn Văn Đính cho biết, rút kinh nghiệm từ một vụ tai nạn bị điện giật năm 2010, Hội đã khuyến cáo hội viên nông dân lắp đặt hệ thống điện an toàn. Ở các khu vực trồng cây ăn quả, xã bố trí những thùng đựng vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV, sau đó có nhân viên môi trường thu gom. "Tuy nhiên, vấn đề lo ngại là bảo đảm an toàn trong sử dụng thuốc BVTV. Vì cây phật thủ có nhiều bệnh nên cần thuốc BVTV quá lớn. Mỗi khi phun thuốc, người nông dân có đeo mặt nạ, găng tay, đi ủng và mặc bộ quần áo mưa nhưng thuốc BVTV được phun bằng máy, bay lên cao rồi phát tán ra xung quanh, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động" - ông Nguyễn Văn Đính chia sẻ.

Mỗi năm, Hội Nông dân huyện Hoài Đức tổ chức 1 - 2 hội nghị tuyên truyền về công tác ATVSLĐ cho hội viên nông dân. Trong hai tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo, Hội Nông dân Hoài Đức vẫn tiếp tục đồng hành cùng hội viên nông dân các xã trong việc thực hiện ATVSLĐ và phòng, chống Covid-19.
Chúng tôi tuyên truyền để bà con nhận thức rõ khi tham gia sản xuất nông nghiệp phải bảo đảm trang thiết bị phòng hộ, cẩn trọng trong quá trình thu hoạch, vận chuyển hàng hóa để giảm tai nạn không đáng có. Nhưng điều quan trọng nhất là bà con phải có ý thức tự giác thì việc phòng, chống Covid-19 cũng như thực hiện ATVSLĐ mới đạt hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch Hội Nông dân Hoài Đức Nguyễn Thị Thanh