Nông dân Lý Sơn đối diện nguy cơ mất trắng vụ hành thu đông

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bão số 5 gây mưa to, kèm gió lớn đã làm nhiều diện tích trồng hành vụ thu đông của nông dân đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đứng trước nguy cơ mất trắng, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Sau 2 ngày bị mưa, gió do bão số 5 quần thảo, toàn bộ diện tích trồng hành của gia đình anh Nguyễn Triển (thôn Đông An Hải) đang phát triển tốt tươi đã ngã rạp, dập lá, ngấm nước. “Tình hình này khó cứu vớt được, chắc là sẽ mất trắng gần 30 triệu đồng chi phí đã đầu tư cho 2 sào hành này”, anh Triển buồn rầu.
 Anh Nguyễn Triển có 2 sào hành bị dập lá, ngấm nước.
Trước khi bão số 5 đổ bộ, nhiều nông dân trên Lý Sơn đã giăng lưới để bảo vệ hành nhưng với sức gió mạnh cấp 7, cấp 9, cấp 10 kéo dài suốt 2 ngày qua, kèm theo mưa lớn đã làm phần lớn diện tích trồng hành của nông dân Lý Sơn đang phát triển tốt bị thừa nước, dập lá.
“Khi nắng lên hành sẽ bị thối thân, ngã rạp, vàng lá và chết dần. 2 sào hành của tôi vậy là bị gió bão làm hư sạch rồi”, bà Trần Thị Tính ( thôn Đông An Hải) chia sẻ.
 Hành bị hư hỏng do mưa, bão.
Được biết, đây là một trong 4 vụ hành lớn nhất trong năm ở đảo Lý Sơn và được nông dân kỳ vọng kiếm tiền trang trải cuộc sống, tái sản xuất vụ tỏi cuối năm. Tuy nhiên, toàn bộ diện tích trồng hành đang đối diện nguy cơ mất trắng do mưa, bão. 
“Vụ này, bà con nông dân xuống giống khoảng 300 ha. Qua đánh giá sơ bộ thì có khoảng 30% hành bị dập lá. Sau bão chúng tôi sẽ thống kê, kiểm kê cụ thể số liệu chính xác hơn” Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương thông tin.

 Có khoảng 100ha hành ở Lý Sơn bị dập lá, hư hỏng.
Kết thúc vụ hành này, Lý Sơn sẽ bước vào vụ tỏi đông xuân. Tuy nhiên, người dân huyện đảo đang gặp cảnh khó khăn chồng chất khó khăn, bởi trong suốt 2 năm qua, giá cả hành, tỏi nơi đây rất bấp bênh.  
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, bão số 5 đã làm ngập úng 897 ha lúa hè thu, hơn 435ha cây trồng hàng năm; trên 150ha rau màu, 100ha hành bị hư hỏng. Ngoài ra, bão số 5 còn làm 25 nhà ở bị tốc mái, 73 nhà bị ngập; nhiều tuyến giao thông tại các huyện Ba Tơ, Bình Sơn bị hư hỏng, sạt lở.
 Đường giao thông bị chia cắt cho nước ngập sâu.
Ảnh hưởng của bão số 5, tại Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, tại Dung Quất (huyện Bình Sơn) và TP Quảng Ngãi có cấp 6, giật cấp 8, tại Đức Phổ gió giật cấp 7. Từ 19 giờ ngày 11/9 đến sáng 11/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, một số nơi trên 600mm như Trà Hiệp, Bình Tân; trên 500mm như Đức Phú, Nghĩa Trung.
 Di dời người dân khỏi nơi ngập sâu ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn.
Lũ các sông đang lên nhanh, đến 9 giờ sáng 12/9, sông Trà Câu đã đạt đỉnh lũ. Dự báo các sông lớn ở Quảng Ngãi như: Trà Bồng, Trà Khúc, sông Vệ sẽ đạt đỉnh vào khoảng 13 giờ ngày 12/9, sau đó xuống chậm. Hiện toàn tỉnh đã tổ chức di dời, sơ tán 224 hộ với 798 ở vùng ngập sâu, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.