Nông dân Phúc Sơn xuống đồng đầu Xuân mới
Kinhtedothi - Ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân tại xã Phúc Sơn (Hà Nội) đã ra đồng làm đất, gieo trồng nhằm bảo đảm khung thời vụ, hướng đến vụ Xuân thắng lợi.
Sáng mùng 4 Tết Bính Ngọ, trên cánh đồng thôn Phúc Lâm Hạ không khí sản xuất cây màu vụ Xuân đã rộn ràng trở lại ngay sau Tết, người dân đồng loạt ra đồng nhổ mạ và gieo cấy. Khuôn mặt ai nấy đều rạng ngời, phấn khởi với niềm tin vào vụ xuân thắng lợi được mùa, được giá.
Bà Lê Thị Minh, người dân trong thôn cho biết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, sáng mùng 4, bà đã ra đồng tiến hành cấy lúa, năm nay bà tiếp tục chọn giống lúa Bắc thơm số 7 để gieo cấy vì giống lúa này có khả năng chống chịu với sâu bệnh, thời tiết tốt, năng suất khá cao, bán được giá.
Chiều mùng 6 Tết, trên các cánh đồng của thôn Đồng Mít, không khí làm việc những ngày đầu xuân cũng rất rộn ràng, hứng khởi. Theo người dân nơi đây, đủ nước là máy làm đất liên hoàn chạy xình xịch. Quan sát cả cánh đồng của thôn cho thấy, diện tích rộng mênh mông, phẳng phiu song đa phần đã được phủ mầm xanh của mạ non chỉ còn vài chân ruộng trống.
Người dân thôn Đồng Mít cấy lúa vụ Xuân, sáng 6 Tết Bính Ngọ.
Bà Lê Thị Hà, người dân thôn Đồng Mít chia sẻ, vụ này, gia đình bà cấy 5 sào lúa. Năm nay gia đình bà đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật gieo mạ khay để cấy lúa. Nhờ áp dụng phương pháp này cộng với truyền thống cấy sớm nên gia đình bà đã hoàn thành viêc gieo cấy.
Sáng mùng 7 tết, chúng tôi có mặt tại thôn Chân Chim. Lúc này trên khắp các cánh đồng đã có khá đông bà con nông dân ra đồng nhổ mạ, cấy lúa, thăm đồng và chăm sóc lúa Xuân. Trên những thửa ruộng đã đủ nước, những đôi tay thoăn thoắt cấy lúa, tiếng cười nói rôm rả khiến không khí xuân càng thêm rộn rã.
Vừa nhanh tay nhổ mạ, chị Nguyễn Thị Lan, chia sẻ, vụ Xuân này, gia đình chị làm 7 sào ruộng, toàn bộ đều cấy lúa chất lượng cao. Để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện xuống đồng gieo cấy khi thời tiết thuận lợi, nên thời gian qua chị đã tập trung làm đất, gieo và chăm sóc mạ, có hơn nửa diện tích đã được chị gieo cấy từ trước tết. Để khẩn trương hoàn thành việc gieo cấy theo đúng khung lịch thời vụ, từ ngày mùng 4 tết, chị đã ra đồng cấy lúa.
Ngoài việc tất bật với cây lúa thì nhiều hộ dân trong xã cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các loại cây ngắn ngày như ngô, lạc..., người xới đất trồng ngô, người chăm sóc rau màu.
Nông dân xã Phúc Sơn phấn khởi ra quân sản xuất vụ Xuân.
Ông Lê Nghiêm Huấn – Trưởng phòng Kinh tế xã Phúc Sơn thông tin, vụ Xuân năm 2026, tính đến ngày 24/2, diện tích mạ gieo đạt 91,5 ha, tương ứng 12.680 khay mạ, 100% diện tích mạ được che phủ nilon. Diện tích cấy lúa đạt 316,72 ha, trong đó cấy tay 964,49 ha, cấy máy 125 ha. Đối với các cây trồng khác, rau các loại gieo trồng đạt 68 ha; đậu các loại đạt 9,7 ha, ngô đạt 13,5 ha; lạc 22,1 ha; cây dược liệu (cà gai leo) trồng đạt 11,9 ha.
“Nhìn chung, tiến độ gieo trồng và chăm sóc cây trồng đảm bảo theo kế hoạch, các khâu kỹ thuật được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã” – ông Lê Nghiêm Huấn cho hay.
Thời điểm này, đi dọc tuyến tỉnh lộ 419, các tuyến đường liên thôn, liên xã chạy qua xã Phúc Sơn, chúng ta đều dễ nhận thấy không khí tấp nập của bà con nông dân xuống đồng để sản xuất. Nơi bà con nông dân đang khẩn trương gieo cấy nốt diện tích, nơi lại đang chăm sóc lúa, nơi thì đang thu hoạch kết hợp với trồng mới các loại cây rau màu. Dù ở trên cánh đồng nào, thì khí thế lao động sôi nổi, cùng với niềm vui đón chào một năm mới đều hứa hẹn những mùa vàng bội thu sẽ đến với bà con nông dân Phúc Sơn.
Xã Phúc Sơn: Bắt tay ngay vào công việc với hiệu suất cao nhất
Kinhtedothi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Sơn Trần Việt Thắng nhấn mạnh, toàn thể hệ thống chính trị xã Phúc Sơn đã bắt tay ngay vào công việc với hiệu suất cao nhất từ ngày đầu Xuân, tập trung cao độ để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra cho năm 2026.

Xã Phúc Sơn: Vì một môi trường xanh – sạch – đẹp và phát triển bền vững
Kinhtedothi – Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn Phan Văn Sự khẳng định: “Việc tổ chức “Tết trồng cây” không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu mà còn là hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững”.

Xã Phúc Sơn: chủ động triển khai nhiệm vụ bầu cử sau hiệp thương lần thứ ba
Kinhtedothi - Sau hội nghị hiệp thuơng lần ba, xã Phúc Sơn (Hà Nội) đã nhất trí thông qua cơ cấu, số lượng và danh sách 41 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc, phù hợp với thực tiễn.





