Nông dân Sóc Trăng lãi tiền tỷ mỗi năm nhờ trồng mận hồng MST
Kinhtedothi - Với những ưu điểm như năng suất cao, chất lượng tốt, được khách hàng ưa thích, giống mận hồng MST đã giúp nông dân Sóc Trăng lãi tiền tỷ mỗi năm và tạo nên một "cơn sốt" trên thị trường trái cây.
Người tiên phong trồng thành công mận hồng MST là anh Nguyễn Văn Nhựt (47 tuổi, ở xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng). Giống mận mới này đã mang về cho anh Nhựt doanh thu cả tỷ đồng mỗi năm. Trước khi gắn bó với giống mận này, anh Nhựt có 15 năm kinh nghiệm trồng thanh long ruột đỏ. Tuy nhiên, đầu ra của loại trái cây này ngày càng bấp bênh, buộc anh phải tìm hướng đi mới.
Anh Nguyễn Văn Nhựt chia sẻ, mận hồng ra trái quanh năm, từ khi cây mận ra bông đến khi thu hoạch trái khoảng 105 ngày. Trung bình mỗi cây cho khoảng 100kg trái/năm. Để nâng cao năng suất mận hồng, anh Nhựt mạnh dạn đầu tư 100 triệu đồng xây dựng hệ thống nhà lưới cho toàn bộ 3 công vườn. Trong quá trình để trái, khâu bao trái, tuyển trái luôn được chú trọng.
"Thương lái thu mua mận hồng MST tại vườn với giá từ 80.000-100.000 đồng/kg, nếu bán lẻ có thể lên đến 120.000 đồng/kg. Quá trình thu mua, thương lái sẽ dùng máy đo độ đường, nếu đạt trên 11% sẽ nhập hàng" - anh Nguyễn Văn Nhựt nói.

Mận hồng ra trái quanh năm, từ khi cây mận ra bông đến thu hoạch trái khoảng 105 ngày.
Ông Trần Anh Nhân - Giám đốc Hợp tác xã Ứng dụng công nghệ cao và du lịch cộng đồng cồn Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), cho biết: Giống mận này thích nghi tốt với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương, sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao. Cây cho trái gần như quanh năm, trên cây luôn có đủ trái chín, trái vừa và nụ hoa, thu hoạch liên tục. Trọng lượng trái cũng rất ấn tượng, trung bình từ 6-9 trái/kg, thậm chí có trái chỉ 4 trái/kg. Nhờ những ưu điểm này, Hợp tác xã đã nhân rộng diện tích từ hơn 100 cây giống ban đầu lên đến 25 ha sau hơn 6 năm trồng.
Ông Trần Trọng Nhân cho rằng, bà con nông dân cần liên kết với nhau tạo nên vùng trồng đủ lớn và theo quy trình để xuất khẩu, từ đó giá trị sản phẩm sẽ được nâng cao, tránh tình trạng "được mùa mất giá" khi diện tích trồng mở rộng.
Ngoài huyện Cù Lao Dung, người dân huyện Kế Sách cũng "ăn nên làm ra" với giống mận MST này. Ông Trần Văn Toàn - Trưởng Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho biết, hiện nông dân địa phương đang mở rộng diện tích trồng mận hồng MST vì cho năng suất cao, chất lượng tốt, được khách hàng ưa thích, bán được giá.
Theo ông Trần Văn Toàn, giống mận hồng MST được viết tắt từ "Mận Sóc Trăng" - là giống mận mới, được tuyển chọn trong quá trình trồng giống đột biến. Giống mận này có nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại mận thông thường. Trái mận có màu sắc đẹp, từ hồng nhạt khi còn non đến đỏ đậm khi chín, mận giòn, ráo nước và có vị ngọt đặc trưng.
"Do loại mận này được sản xuất theo quy trình an toàn nên giá bán khá cao so với các loại mận khác. Thời điểm hiện tại, thương lái thu mua với giá 80.000 đồng/kg. Với giá này, người trồng mận thu nhập vài trăm triệu đồng trên một công đất (1.000m2)" - ông Trần Văn Toàn chia sẻ.

Ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, cho biết, địa phương đang tiến hành các thủ tục chứng nhận cây đầu dòng, khảo sát công nhận vùng trồng tập trung, xây dựng mô hình kiểu mẫu gắn với du lịch sinh thái cộng đồng. Ngành sẽ quan tâm mở rộng diện tích có kiểm soát ở những vùng đất có điều kiện phát triển, có đầu tư để hạn chế tình trạng trồng ồ ạt, gặp khó khăn trong tiêu thụ về sau như đã từng xảy ra ở một số loại trái cây và nông sản khác. Dự kiến trong năm 2025 sẽ xây dựng sản phẩm OCOP và hệ thống truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng.


Sóc Trăng: Giá hành tím lao dốc, nông dân… lao đao
Kinhtedothi - Nông dân ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đang “tím mặt” vì giá hành tím lao dốc không phanh liên tiếp trong nhiều tháng qua. Đầu tháng 3/2025, giá hành tím đã rớt xuống khoảng 7.000 đồng/kg, khiến nhiều nhà nông lỗ nặng.

Trải nghiệm Tuần lễ hoa kèn hồng lần đầu tiên tại Sóc Trăng
Kinhtedothi - Tuần lễ Hoa kèn hồng huyện Châu Thành lần thứ I, năm 2025 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng phối hợp với UBND huyện Châu Thành tổ chức đã chính thức bắt đầu với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn kéo dài đến hết ngày 19/3.

Hoàn thành cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vào tháng 6/2026
Kinhtedothi - Chiều 18/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với 4 tỉnh, TP Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gồm An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc -Cần Thơ -Sóc Trăng.