Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nông dân Tây Tựu kỳ vọng một vụ hoa Tết bội thu

Kinhtedothi - Mặc dù dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng với chủ trương thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19 của Chính phủ, Tết này người dân Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) kỳ vọng sản phẩm của họ đến tay người tiêu dùng thuận lợi hơn, có một vụ hoa Tết bội thu.
Nông dân Tây Tựu tích cực chăm sóc hoa Tết

Tây Tựu là một trong những vựa hoa lớn nhất vùng Bắc bộ. Cứ vào dịp cuối năm, người nông dân ở làng hoa nơi đây lại nhộn nhịp chuẩn bị cho mùa thu hoạch lớn nhất trong năm. Mọi người, mọi nhà tất bật với công việc chăm sóc, tưới tiêu, tuốt lá, tỉa bớt nụ hoa...

Tại đây trồng chủ yếu các loại hoa như hoa ly, hoa cúc, hoa hồng, dơn, thược dược… để cung cấp cho dịp Tết Nguyên đán. Thời điểm này, các vườn hoa đang phát triển tốt, kịp tiến độ với tính toán của người dân.

Năm ngoái do giãn cách xã hội, việc kiểm soát các phương tiện ra vào chặt chẽ, hoa cây cảnh bán trong TP khó khăn, việc đưa hàng hóa ra khỏi địa bàn cũng không dễ dàng, nhiều thương lái ngoại tỉnh không vào được. Vì vậy, người trồng chỉ thu được vốn là may mắn, có những hộ bị thua lỗ cả trăm triệu đồng. Năm nay, để thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, người trồng hoa ở Tây Tựu đã chủ động trong sản xuất, giảm diện tích một số loại hoa chất lượng cao, thay vào đó là các loại hoa ngắn ngày, trồng rải vụ cho cả trước, trong và sau Tết.

Ông Nguyễn Tiến Dũng ở tổ dân phố Thượng 2, Tây Tựu cho biết, những năm trước gia đình ông trồng 5-6 sào hoa ly, nhưng năm nay chỉ trồng 2 sào. Diện tích còn lại, ông chuyển sang trồng cúc, thược dược, vilolet… nhằm giảm đầu tư ban đầu và đa dạng đối tượng khách hàng.

Giá hoa thời điểm này đang cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước

Theo ông Dũng, năm nay thời tiết rất thuận cho người trồng hoa. Diện tích hoa cúc ông gieo trồng từ tháng 8 Dương lịch đến nay đã bắt đầu cho bán tỉa dần. Ngoài ra, giá hoa cũng cao hơn so với cùng kỳ năm trước gấp 2-3 lần, nông dân rất phấn khởi. Với mức giá này, trừ chi phí mỗi sào trồng hoa, nông dân có thể thu được khoảng 20 triệu đồng.

Đang bọc các nụ hồng thơm để hoa nở đúng dịp Tết, anh Nguyễn Văn Hà cho biết, giá hồng thơm năm nay cao gấp đôi năm trước. Sau đợt giãn cách xã hội hoa không bán được, nhiều hộ phải ngậm ngùi cắt bỏ cả cánh đồng hoa tươi tốt. Vì vậy, hiện nay diện tích trồng ít hơn so với mọi năm.

Đặc biệt, trong ngày mùng 1 tháng Chạp vừa qua, giá hoa tăng gấp 2 - 3 lần nhưng vẫn không đủ hàng để bán. Hiện giá hoa cúc đang được bán tại vườn từ 3.000 đồng/bông; hoa hồng từ 3.000 - 5.000 đồng/bông; hoa ly từ 18.000 - 25.000 đồng/cành… Cũng theo anh Hà, từ đầu tháng Chạp tới nay, các mối buôn đã bắt đầu về liên hệ để đặt hàng nhiều hơn, tuy chưa chốt giá hoa Tết, nhưng giá hoa chắc chắn sẽ cao hơn năm trước.

Để đảm bảo chất lượng hoa vào thời điểm thu hoạch là Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới, hầu hết các hộ trồng hoa ở Tây Tựu đều trồng hoa trong nhà lưới. Dù dịch đang diễn biến phức tạp, nhưng người dân Tây Tựu vẫn mong một mùa hoa Tết bội thu.

Hà Nội: Nông dân thấp thỏm “phiêu lưu” cùng vụ hoa Tết

Hà Nội: Nông dân thấp thỏm “phiêu lưu” cùng vụ hoa Tết

Chọn bánh kẹo Tết, người dùng chuộng hàng Việt

Chọn bánh kẹo Tết, người dùng chuộng hàng Việt

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Mơ mận đầu mùa giá cao vẫn đắt khách

Mơ mận đầu mùa giá cao vẫn đắt khách

05 Apr, 02:51 PM

Kinhtedothi - Những ngày đầu tháng 4, người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp rất nhiều gánh hàng bán những loại quả đầu mùa bán như: mơ Hương Tích (Mỹ Đức), mận hậu Mộc Châu (Sơn La), mận cơm Lạng Sơn… trên các đường phố Hà Nội. Dù giá bán không rẻ nhưng những loại quả này vẫn được tiêu thụ khá mạnh...

Khoa học, công nghệ đón “làn gió mới” từ Nghị quyết 57-NQ/TW

Khoa học, công nghệ đón “làn gió mới” từ Nghị quyết 57-NQ/TW

05 Apr, 02:11 PM

Kinhtedothi - Những đột phá từ Nghị quyết 57-NQ/TW (Nghị quyết 57) của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia đã trở thành cuộc cách mạng mạnh mẽ về tư duy và hành động, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Con đường để Hà Nội bứt phá

Con đường để Hà Nội bứt phá

05 Apr, 12:09 PM

Kinhtedothi - Hà Nội đang tập trung quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng GRDP của TP đạt 8% trở lên trong năm 2025, tạo đà tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ