Đại sứ quán Ả-rập Xê-út tại Hà Nội vừa mới thông báo, trong thời gian từ cuối năm 2014 và đầu năm 2015, cơ quan quản lý nhập khẩu của nước này ghi nhận số lượng nông thủy sản nhập khẩu có xuất xứ Việt Nam.
Mặt hàng nông sản bị từ chối nhập khẩu do vi phạm các quy định vệ sinh, an toàn thực phẩm, quy định về nhãn mác ngày càng tăng, cụ thể như: Chè, cà phê nhiễm hóa chất 16,8 tấn; hải sản nhiễm khuẩn hơn 70,4 tấn; các loại hạt đóng sai quy cách sản phẩm 15 tấn; bột mỳ sai quy định dán nhãn 71,88 tấn; phụ gia thực phẩm sai quy định dán nhãn hơn 11,4 tấn.
Đại sứ quán Ả-rập Xê-út cảnh báo các loại nông sản, thực phẩm nhập khẩu vào nước này cần phải tuân thủ chặt chẽ các quy định kỹ thuật và các tiêu chuẩn hiện hành.
Hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm sang Ả-rập Xê-út cần phối hợp chặt chẽ với các đối tác nhập khẩu nhằm giải quyết các vướng mắc phát sinh. Tuy nhiên, việc tuân thủ chặt chẽ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan chức năng Ả-rập Xê-út , hay các quốc gia khác chính là nhằm tránh các tổn thất cho doanh nghiệp.
Cà phê là một trong những mặt hàng bị từ chối nhập khẩu vào Ả-rập Xê-út cuối năm 2014 và đầu năm 2015. Ảnh minh họa.
|