“Nóng” vấn đề buôn lậu ma túy qua đường hàng không

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Nhiều vấn đề nóng được xới lên như vận chuyển ma túy qua đường hàng không, mại dâm gia tăng, lây nhiễm HIV ngày càng phức tạp.

 Vi phạm ngày càng nghiêm trọng

Đề cập đến tình trạng buôn bán, vận chuyển ma túy, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, tội phạm liên quan đến ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp, đặc biệt là tình trạng vận chuyển ma túy qua đường hàng không. Theo đó, trong năm 2013, số vụ, số đối tượng và lượng ma túy bị bắt giữ đều tăng. Hai tuyến biên giới Việt - Lào, Việt - Trung vẫn rất phức tạp, riêng tại hai tuyến này đã bắt giữ 5.339 vụ (chiếm 30%) với 6.990 đối tượng, thu giữ gần 300kg heroin. Trong đó có những vụ thu giữ đến hàng trăm bánh heroin hoặc hàng chục ngàn viên ma túy tổng hợp. Trong quá trình vận chuyển, hầu hết các đối tượng tội phạm đều trang bị vũ khí và chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ. Các tổ chức tội phạm vận chuyển ma túy, tiền chất từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc đi nước thứ ba qua đường hàng không ngày càng tinh vi với số lượng lớn. Điển hình là việc phát hiện 10 vụ/14 đối tượng vận chuyển trên 20kg ma túy các loại, vụ 600 bánh heroin đi Đài Loan, vụ bắt giữ 103 bánh heroin, 244kg ma túy tổng hợp…
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.  Ảnh: Doãn Tấn
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn
 
Theo kết quả giám sát trọng điểm HIV trong các nhóm nguy cơ cao, nhóm nghiện chích ma túy và phụ nữ bán dâm tiếp tục giảm nhưng nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới đang có xu hướng tăng. Hình thái lây nhiễm HIV cho thấy tỷ lệ người nhiễm HIV qua đường tình dục ngày càng tăng, đặc biệt gia tăng ở nhóm 30 - 39 tuổi. Đặc biệt, sự xuất hiện trở lại một số tụ điểm mại dâm đường phố, hình thành các đường dây "gái gọi cao cấp" thông qua mạng internet, mại dâm có yếu tố nước ngoài, mại dâm nam, đồng giới…Về tình hình HIV/AIDS, trong năm 2013, số trường hợp nhiễm HIV là 216.254 người, số bệnh nhân tử vong do AIDS đã lên tới 68.977 trường hợp.
Việc sản xuất ma túy trong nước vẫn còn diễn ra tại nhiều nơi, trong năm đã phát hiện 25,8ha cây có chứa chất ma túy. Đáng chú ý đã phát hiện một số vụ trồng cây có chất ma túy ở gần khu vực đông dân cư (Đông Anh, Hà Nội) và một số địa bàn nhiều năm không phát hiện tái trồng. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo nhiều địa phương tỏ ra lo ngại trước tình hình sử dụng ma túy tổng hợp đang có xu hướng tăng, tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn về trật tự, an toàn xã hội.

Kiểm soát chặt,   xử lý nghiêm

Nhiều địa phương thẳng thắn nhìn nhận công tác triển khai phòng chống ma túy, mại dâm trên địa bàn chưa thực sự hiệu quả. Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù trong năm đã chú trọng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt tội phạm ma túy, nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ buôn bán, vận chuyển ma túy rất phức tạp. Vị đại diện này viện dẫn lý do lực lượng chuyên trách thường trực về phòng chống ma túy còn mỏng, kinh phí phục vụ công tác giám định ma túy chưa đáp ứng yêu cầu. Đây cũng là một thực tế của nhiều địa phương.

Để triển khai tốt công tác phòng chống tệ nạn ma túy, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho rằng, các cơ quan chức năng cần xác định mục tiêu lớn là đánh trúng đối tượng cầm đầu việc vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ ma túy nhằm triệt tiêu và giảm tình hình phức tạp như hiện nay. Đặc biệt, tới đây các ngành cần có biện pháp tốt hơn, hạn chế kẽ hở để tội phạm vận chuyển ma túy vào Việt nam, đặc biệt qua đường hàng không.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế mà các cấp, các ngành cần nghiêm túc quán triệt để sớm được khắc phục. Phó Thủ tướng yêu cầu ngành chức năng khẩn trương xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp lý để hoạt động hiệu quả hơn; đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, nhất là đẩy mạnh chương trình điều trị methadone do Bộ Y tế chủ trì trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành công an cần điều tra, xử lý nghiêm các vụ án ma túy, không nhân nhượng, bỏ sót tội phạm. Lực lượng hải quan, biên phòng tăng cường hơn nữa về kiểm soát biên giới vì tình trạng thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tinh vi, phức tạp.