Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

NSND Bùi Công Duy gây ấn tượng trong hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan

Kinhtedothi - Ngày 6/5, tại Nhà hát quốc gia Opera Astana ở thủ đô Astana của Kazakhstan, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Kazakhstan, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã tham dự chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa và Thông tin Kazakhstan tổ chức.

Tham dự chương trình có Đoàn đại biểu cấp cao hai nước, ngoại giao đoàn tại Astana, đông đảo khán giả Kazakhstan và cộng đồng người Việt Nam ở sở tại. Trong bài phát biểu của mình Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng khẳng định quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng trong chuyến thăm đất nước Kazakhstan tươi đẹp vào năm 1959.

Sau chuyến thăm của Tổng thống Kazakhstan đến Việt Nam năm 2023, chuyến thăm mang tính lịch sử lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Kazakhstan đã tiếp thêm sức mạnh cho tình hữu nghị giữa hai nước và chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, ghi dấu mốc quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương trong gian đoạn tới. Để chào đón sự kiện đặc biệt này, một chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan do các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và các nghệ sĩ Kazakhstan trình diễn.

NSND Bùi Công Duy - Giáo sư danh dự của Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Kazakhstan không chỉ đảm trách vai trò Chỉ đạo nghệ thuật mà còn khoe tiếng vĩ cầm đẳng cấp qua bản Concerto dành cho Violin của nhà soạn nhạc Felix Mendelssohn. Tiết mục của NSND Bùi Công Duy nhận cơn mưa pháo tay khi kết thúc.

Không chỉ có Bùi Công Duy - cầu nối văn hoá giữa hai quốc gia, điểm nhấn đặc biệt của chương trình là có tới 200 nghệ sĩ cùng biểu diễn bản Giao hưởng số 9 của Beethoven vô cùng hoành tráng trên sân khấu Nhà hát Opera Astana, nhận tràng pháo tay dài tán thưởng. Tiết mục có sự góp mặt của những giọng ca hàng đầu của hai quốc gia như: NSƯT Phạm Khánh Ngọc (nữ cao); NSƯT Oksana Davydenko (nữ trung); Ninh Đức Hoàng Long (nam cao); NSƯT Talgat Musabaev (nam trung) cùng Dàn Hợp xướng Nhà hát Opera và Ballet quốc gia Astana.

Các nghệ sĩ Việt còn gây ấn tượng trên nước bạn với tiết mục biểu diễn đàn bầu xuất sắc của NSƯT Bùi Lệ Chi với Đối thoại của Đỗ Hồng Quân và Việt Nam quê hương tôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận hoà với tiếng hát của NSND Quốc Hưng. Nếu như Bùi Công Duy là đại sứ văn hoá của Việt Nam thì phía bạn cũng mời ngôi sao thế giới người Kazakhstan - Dimash biểu diễn như một món quà của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev tặng Tổng Bí thư Tô Lâm. NSND Dimash Qudaibergen sinh năm 1994 là ca sĩ, nhạc sĩ và nghệ sĩ đa nhạc cụ người Kazakhstan.

Dimash sở hữu quãng giọng rất rộng và có thể hát bằng 13 thứ tiếng khác nhau. Trong chương trình chiêu đãi Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, anh biểu diễn 2 tiết mục kết là Người lạ và Adai, khoe chất giọng đỉnh cao của một siêu sao quốc tế. Đánh giá về chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh sự kiện là minh chứng sống động, dấu ấn quan trọng, góp phần tăng cường tình hữu nghị và phát triển hợp tác Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Kazakhstan.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng, có sứ mệnh kết nối, tạo sự đồng cảm bởi lẽ âm nhạc là tiếng vọng của tâm hồn và là tiếng nói của trái tim. Những nốt nhạc, lời ca, thanh âm của tiếng đàn trong chương trình hòa nhạc tạo ra bản giao hưởng về hành trình, khát vọng xây dựng hai nước Việt Nam và Kazakhstan hùng cường, thịnh vượng, thắt chặt hơn mối quan hệ truyền thống, thủy chung.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác ca khúc "Đất ơi nở hoa" mừng 50 năm thống nhất đất nước

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác ca khúc "Đất ơi nở hoa" mừng 50 năm thống nhất đất nước

Độc đáo bản giao hưởng âm nhạc giữa Vịnh Hạ Long dịp 30/4

Độc đáo bản giao hưởng âm nhạc giữa Vịnh Hạ Long dịp 30/4

Vượt lên số phận bằng tình yêu âm nhạc dân tộc

Vượt lên số phận bằng tình yêu âm nhạc dân tộc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thực hiện 180 mâm lễ lớn nhất Việt Nam

Thực hiện 180 mâm lễ lớn nhất Việt Nam

07 May, 06:14 PM

Kinhtedothi - Sáng ngày 7/5, tại Đình Dữu Lâu (phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), một sự kiện văn hóa với 180 mâm lễ lớn nhất Việt Nam được dâng lên tưởng nhớ công ơn ngài Lang Liêu – vị hoàng tử gắn liền với truyền thuyết bánh chưng, bánh dày, biểu tượng của nền văn hóa ẩm thực Việt Nam. Sự kiện không chỉ là một nghi lễ tâm linh mà còn là nơi hội tụ di sản văn hóa ẩm thực ba miền, được sắp xếp thành hình bản đồ Việt Nam, thể hiện sự đoàn kết và phong phú của ẩm thực dân tộc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ