NSƯT Diệu Hương ra mắt “Ca Huế: Mười thương” chào Xuân

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giọng ca của Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam - NSƯT Diệu Hương vừa gửi đến công chúng album “Mười thương”, một album đậm chất Huế để chào Xuân 2018.

NSƯT Diệu Hương bị mê hoặc ca Huế ngay từ nhỏ.
“Ca Huế: Mười thương” gồm 9 tác phẩm đặc trưng của ca Huế cổ, gồm: “Cổ bản”, “Lý Tử vi - Lý Hành vân”, “Phẩm tuyết”, “Mười thương”, liên khúc “Lưu Thuỷ - Kim Tiền - Xuân Phong - Long Hồ”, “Tương tư khúc”, “Lý Quỳnh tương”, “Nữ sinh Đồng Khánh”, liên khúc “Hò Mái nhì - Lý Qua đèo - Lý Ngựa ô”… Album được thực hiện bởi các nhạc sĩ, nhạc công am hiểu về ca Huế của dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam và Học viện Âm nhạc Huế.
NSƯT Diệu Hương cho biết, dù bắt đầu con đường ca hát với nhạc nhẹ, nhưng ca Huế đến như một mối lương duyên tình cờ. Đặc biệt, Diệu Hương là người con của đất Quảng Trị nên ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên đã rất đỗi quen thuộc với cô qua câu hát của mẹ.
Nói về lý do chọn ca Huế để ra album, Diệu Hương chia sẻ “Tôi muốn thực hiện một album “đến nơi đến chốn” về ca Huế với các tác phẩm nhạc cổ, lời cổ chứ không phải là sự cách tân. Đó là lý do album “Ca Huế: Mười thương” được chọn lọc bài vở rất kỹ, gồm các tác phẩm đặc trưng, đậm đặc chất Huế”.
Diệu Hương sở hữu chất giọng vừa tình nhưng cũng lại rất mực thước và toát lên sự sang trọng
Theo nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian Nguyễn Quang Long - cố vấn âm nhạc của album “Mười thương”, Diệu Hương có làn hơi dồi dào, chất giọng vừa tình nhưng cũng lại rất mực thước và toát lên sự sang trọng của thể loại ca hát thính phòng đặc biệt đã được coi là di sản phi vật thể của UNESCO. Diệu Hương đã thể hiện ca Huế đúng tinh thần của một nghệ sĩ Huế, chứ không phải một nghệ sĩ nhạc nhẹ cố tình bắt chước cách luyến láy.
Phần âm nhạc của album “Ca Huế: Mười thương” được các nhạc sĩ, nhạc công am hiểu về ca Huế của dàn nhạc Đài tiếng nói Việt Nam và Học viện Âm nhạc Huế cùng đảm nhiệm.
Năm 2001, Diệu Hương dự thi Sao Mai và giành giải “Thí sinh hát nhạc nhẹ ấn tượng”. Từ năm 2010, Diệu Hương đầu quân cho Đài Tiếng nói Việt Nam và gắn bó với ca Huế. Thời gian này cô theo học nghệ nhân Tuyết Tuyết và trở thành nghệ sĩ ca Huế chuyên nghiệp. Cô giành 4 Huy chương vàng các kỳ hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 2012, cô được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT; được Bộ VHTT&DL tặng bằng khen vì sự nghiệp phát triển âm nhạc dân tộc.