Nữ đại biểu sẽ hoàn thành tốt vai trò đại diện tiếng nói cho phụ nữ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 10/6, UBND TP, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Hà Nội đã tổ chức gặp mặt nữ đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XIV và HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cùng 30 nữ cán bộ trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP chúc mừng các đại biểu Quốc hội. Ảnh Anh Quý
Các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP chúc mừng các đại biểu Quốc hội. Ảnh Anh Quý
Theo đó, trong số 30 nữ cán bộ trúng cử ĐB Quốc hội khóa XIV và HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 4 nữ cán bộ trúng cử ĐB ở cả 2 cấp gồm: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư TNG Holdings Việt Nam Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Văn phòng ĐB Quốc hội và HĐND TP Hà Nội Bùi Huyền Mai. Kết quả của cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa TP, tỷ lệ nữ ĐB Quốc hội đạt 30% (9/30); nữ đại biểu HĐND TP đạt 23,8% (25/105); nữ đại biểu HĐND các cấp là 30%, 356/1.183; nữ đại biểu HĐND cấp xã là 28,5% (4.510/15.816)…

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng 9 nữ ĐB Quốc hội khóa XIV và 25 nữ ĐB HĐND TP trúng cử với số phiếu cao nhất. Chủ tịch UBND TP khẳng định, dưới sự lãnh đạo của T.Ư, Thành ủy, HĐND, UBND TP cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đợt bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trên địa bàn TP Hà Nội đã đạt kết quả tốt đẹp được T.Ư cũng như toàn thể Nhân dân Thủ đô ghi nhận. Đặc biệt, Thủ đô Hà Nội có tỷ lệ nữ ĐB Quốc hội và HĐND TP cao nhất trong số nhiều địa phương trên cả nước. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, quá trình xây dựng cũng như trình bày chương trình hành động trước cử tri của các nữ ĐB Quốc hội và HĐND được đánh giá cao. Thời gian tới, HĐND TP sẽ diễn ra phiên họp đầu tiên để bầu ra các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND TP…, đồng thời thực hiện hoàn toàn theo Luật tổ chức chính quyền địa phương mới. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ tới, Nhân dân cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng rất kỳ vọng vào các ĐB Quốc hội, trong đó các nữ ĐB sẽ thực hiện tốt vai trò đại diện cho tiếng nói của phụ nữ Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung trên tất cả các lĩnh vực.

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn, trong thời gian tới các nữ ĐB Quốc hội và HĐND TP sẽ hoàn thành tốt trọng trách, nhiệm vụ của người ĐB. Thời gian tới, TP Hà Nội sẽ trình lên Quốc hội dự án đường sắt nằm trong khuôn khổ Quốc hội duyệt, Chủ tịch UBND TP mong muốn, các nữ ĐB sẽ là những tiếng nói vận động để các dự án của Hà Nội sớm được Quốc hội thông qua. Ngoài ra, trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô có rất nhiều nội dung, mong muốn các nữ ĐB tiếp tục ủng hộ để xây dựng, thực hiện chương trình kinh tế - xã hội của TP Hà Nội trong 5 năm tới sẽ thuận lợi, suôn sẻ, đồng thời các nữ ĐB sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát để đảm bảo chương trình được thực hiện có hiệu quả trên địa bàn TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần