Nữ doanh nhân kết nối cộng đồng đầu Xuân 2022

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hiệp hội nữ Doanh nhân Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân Vĩnh Phúc đã ký kết thỏa thuận hợp tác “Kết nối – Đồng hành – Phát triển” nhằm thắt chặt và tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, hợp tác, cùng nhau phát triển.

Hiệp hội nữ Doanh nhân Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã tổ chức buổi du Xuân kết hợp kết nối cộng đồng tại tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022.

Các nữ lãnh đạo trong Hiệp hội nữ Doanh nhân Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo sở ban ngành tỉnh Vĩnh Phúc tại Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên.
Các nữ lãnh đạo trong Hiệp hội nữ Doanh nhân Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo sở ban ngành tỉnh Vĩnh Phúc tại Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên.

Nhân dịp này, Hiệp hội nữ Doanh nhân Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân Vĩnh Phúc đã ký kết thỏa thuận hợp tác “Kết nối - Đồng hành - Phát triển” nhằm thắt chặt và tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, hợp tác trên tinh thần đoàn kết, sẻ chia để cùng nhau phát triển.

Các đại biểu chứng kiến lễ kí kết thoả thuận hợp tác giữa Chủ tịch Hiệp hội nữ Doanh nhân Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Lê Thị Minh Hoa và  Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Thị Hồng Thuỷ . 
Các đại biểu chứng kiến lễ kí kết thoả thuận hợp tác giữa Chủ tịch Hiệp hội nữ Doanh nhân Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Lê Thị Minh Hoa và  Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Thị Hồng Thuỷ . 

Thỏa thuận hợp tác đã thể hiện tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực của Hiệp hội nữ Doanh nhân Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong công tác đại diện và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nữ phát triển. Thông qua Lễ ký kết hợp tác này, Hiệp hội cũng mong muốn nâng cao sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm, thiện chí, đồng hành, gắn kết, hợp tác trong giải quyết công việc giữa doanh nghiệp và các cấp chính quyền địa phương.

Được biết, 2 năm vừa qua là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và cộng đồng nữ doanh nhân nói riêng. Tuy nhiên, vào những thời điểm khó khăn, thử thách nhất của đại dịch Covid-19, bằng tinh thần đoàn kết, sẻ chia, Hiệp hội nữ Doanh nhân Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các doanh nghiệp hội viên; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; là cầu nối quan trọng giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Hội viên Hiệp hội nữ Doanh Nhân Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có chuyến Business tour tại Công ty Cổ phần Mật ong Tam Đảo (Honeco).
Hội viên Hiệp hội nữ Doanh Nhân Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có chuyến Business tour tại Công ty Cổ phần Mật ong Tam Đảo (Honeco).

Trong năm 2021, Hiệp hội đã và đang rất tích cực, chủ động tổ chức triển khai các hoạt động, kết hợp với các tổ chức nhằm giúp doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, chia sẻ khó khăn và tìm các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Đơn cử như Hiệp hội đã phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các kỹ năng xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh có chiến lược kinh doanh bài bản, mở rộng thị trường… Hay tổ chức các buổi Business Tour nhằm giúp các hội viên tham quan, làm việc và triển khai xúc tiến thương mại.

Trong thời gian tới, Hiệp hội cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nối sâu rộng giữa các doanh nghiệp với nhau và giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền. Tất cả nỗ lực đó đều theo hướng tới bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp hội viên, là cánh tay nối dài sự sẻ chia của cộng đồng nữ doanh nhân Việt Nam và là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền địa phương.

Với những sự đồng hành, sẻ chia và trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần kết nối, đồng hành cùng các nữ doanh nghiệp, doanh nhân, Hiệp hội nữ Doanh nhân Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thực sự là “mái nhà chung” của những nữ doanh nhân kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập thương mại quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò, uy tín của Hiệp hội trong xã hội và vị thế của đội ngũ nữ doanh nhân ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần