Kinhtedothi - Tin tưởng Trang, chị L đã chuyển 475 triệu đồng cho đối tượng để lấy 2 lô hàng là điện thoại iPhone. Tuy nhiên, Trang đã không giao được hàng cho chị L và dùng tiền đầu tư chơi tiền ảo thua lỗ hết.
Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Kiều Trang (SN 1992; HKTT: Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Lê Thị Kiều Trang.
Theo điều tra, do cần tiền đầu tư chơi tiền ảo, Trang đã giới thiệu với chị L (SN 1993; HKTT: quận Ba Đình, Hà Nội) là có 2 lô hàng điện thoại iPhone giá rẻ cần bán. Tin tưởng Trang, trong các ngày 22/5/2022 và 24/5/2022, chị L đã chuyển 475 triệu đồng cho đối tượng để lấy 2 lô hàng này. Tuy nhiên, Trang đã không giao được hàng cho chị L và dùng tiền đầu tư chơi tiền ảo thua lỗ hết.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Kiều Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án hiện đang được Công an quận Đống Đa củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Kinhtedothi - Mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng vẫn có nhiều người dân bị chiếm đoạt tài sản, mất tiền cho các hành vi lừa đảo tinh vi. Cơ quan công an đặc biệt khuyến cáo người dân về các chiêu thức quảng cáo “siêu lợi nhuận” ở trên môi trường mạng.
Kinhtedothi - “Mặc dù đã có nhiều cảnh báo của từ các cơ quan nhà nước, tuy nhiên hiện tượng lừa đảo qua mạng, giả danh cơ quan pháp luật, cơ quan nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vẫn xảy ra nhiều” - Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội Đào Thịnh Cường thông tin.
Kinhtedothi - Thủ tướng chỉ đạo, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan báo chí tổ chức thông tin, tuyên truyền về thủ đoạn phạm tội của Vũ Thị Hương Lan để các doanh nghiệp, người dân nâng cao cảnh giác và chủ động tố giác tội phạm với Cơ quan điều tra.
Kinhtedothi- Ngày 4/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết, vừa quyết định truy nã đối tượng Ngô Văn Phương (sinh năm 1999, thường trú tại xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Kinhtedothi - Sau khi đoạn video ghi lại cảnh một ô tô đi ngược chiều trên đường Võ Chí Công được đăng tải lên mạng xã hội, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an đã chỉ đạo Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội nhanh chóng xác minh, xử lý theo quy định.
Kinhtedothi- Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 2 lãnh đạo doanh nghiệp vì có hành vi làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Kinhtedothi- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Ninh (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can và ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán trà trên địa bàn xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh.