Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nữ giám đốc bị khởi tố vì buôn lậu cát

KTĐT - Dù thỏa thuận xuất khẩu cát vào giữa năm 2009 nhưng nguyên Giám đốc công ty TNHH một thành viên Đạt Thành Nguyên ở An Giang là Ngô Thị Thu Nguyệt vẫn "cả gan" ghi ngày ký hợp đồng lùi về tháng 10/2008.
KTĐT - Dù thỏa thuận xuất khẩu cát vào giữa năm 2009 nhưng nguyên Giám đốc công ty TNHH một thành viên Đạt Thành Nguyên ở An Giang là Ngô Thị Thu Nguyệt vẫn "cả gan" ghi ngày ký hợp đồng lùi về tháng 10/2008.

Ngày 7/1, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thị Thu Nguyệt, sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đạt Thành Nguyên, công ty Đạt Thành Nguyên ở huyện Tân Châu, tỉnh An Giang về hành vi lợi dụng chủ trương của Chính Phủ để xuất khẩu cát lậu.

Theo hồ sơ vụ án, công ty Đạt Thành Nguyên bắt đầu tạm nhập cát Campuchia để tái xuất sang Singapore từ ngày 15/10/2008 và xuất khẩu cát Việt Nam sang Singapore từ ngày 16/3/2009.

Lợi dụng chủ trương của Chính phủ cho thực hiện hết hợp đồng đối với các hợp đồng xuất khẩu cát, sỏi xây dựng đã ký trước ngày 30/11/2008,  Ngô Thị Thu Nguyệt  ký hợp đồng lùi ngày với đối tác Singapore để tiếp tục xuất khẩu cát. Cụ thể, tháng 6/2009, công ty Đạt Thành Nguyên thỏa thuận ký hợp đồng xuất khẩu cát với Công ty Goodhill Enterprise (S) PTE LTD Singapore, nhưng thời gian trong hợp đồng này được ghi ngày 13/10/2008. Ngày 7/7/2009, Công ty Đạt Thành Nguyên đã xuất 8.500 tấn cát, trị giá 32.000USD, cho đối tác.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tội phạm trật tự xã hội giảm mạnh, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Phú Thọ: tội phạm trật tự xã hội giảm mạnh, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

26 Dec, 01:27 PM

Kinhtedothi - Năm 2025, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm rõ rệt. Toàn tỉnh xảy ra 965 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 380 vụ, tương đương 28,2% so với năm 2024) làm chết 40 người, bị thương 351 người, thiệt hại tài sản ước tính 185,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số loại tội phạm nghiêm trọng như giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ