Nữ hoàng Anh bỏ tham dự lễ Giáng sinh vì cảm nặng

Tú Anh (Theo BBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, Nữ hoàng Anh Elizabeth không tham dự lễ Giáng sinh ở nhà thờ do cảm nặng, theo người phát ngôn Điện Buckingham.

Theo tuyên bố từ Điện Buckingham, Nữ hoàng Elizabeth bị cảm nặng suốt tuần qua. Kể từ khi gia đình hoàng gia Anh tổ chức Giáng sinh ở nhà thờ Thánh Mary Magdalene tại Sandringham năm 1988, mỗi năm bà cùng gia đình đều tới đây trong lễ Giáng sinh.
Song hôm 21/12,  Nữ hoàng Anh cùng phu quân đột nhiên hủy bỏ kế hoạch trở về Tòa nhà Sandringham.
 Nữ hoàng Anh Elizabeth
Trong khi đó, Hoàng tử Anh William, công nương Kate Middleton cùng hai con, George và Charlotte vẫn dự lễ nhà thờ cùng các con tại quê nhà của công nương ở làng Bucklebury, vùng Berkshire.
Cũng sau hơn 6 thập kỷ trị vì, Nữ hoàng Anh hôm 20/12 vừa tuyên bố sẽ cắt giảm các chuyến công du nước ngoài, trong khi duy trì công việc tại Anh. Nữ hoàng Elizabeth nhận được sự ủng hộ cao trong suốt thời gian trị vì dài, bất chấp việc nước Anh trải qua nhiều biến cố về chính trường, xã hội cũng như văn hóa. Bà trở thành Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào ngày 6/2/1952 ở tuổi 25.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần