Kinhtedothi - Là người phụ nữ hiện đại nhưng Nữ hoàng Hoa hồng Bùi Thanh Hương vẫn luôn nhớ vị Tết xưa và cố gắng giữ gìn những nét đẹp của Tết cổ truyền.
Để đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Nữ hoàng Hoa hồng Bùi Thanh Hương đã thu xếp công việc dịp cuối năm, sau đó tự tay trang trí mọi thứ để đón năm mới Nhâm Dần 2022. Hương vị Tết xưa được Nữ hoàng Hoa hồng Bùi Thanh Hương gìn giữ, chăm chút tỉ mỉ từ việc trang hoàng nhà cửa hay những phong tục đón Tết.Bưởi, đào, quất, hoa tươi… không thể thiếu khi Tết đến. Nữ hoàng Hoa hồng Bùi Thanh Hương chia sẻ, dù bận rộn thế nào, vội vã ra sao thì chị cũng luôn dành thời gian để về cội nguồn, thắp nén nhang thơm lòng thành kính. Cùng với đó là trở về thăm hỏi cha mẹ, người thân, đồng nghiệp và bạn bè… để rồi sau đó, chị có những phút giây thảnh thơi đúng nghĩa, dành thời gian nhìn lại một chặng đường đã qua.Không gian bên ngoài căn biệt thự và trong phòng khách được Nữ hoàng Hoa hồng Bùi Thanh Hương trang hoàng lộng lẫy, ngập tràn hoa tươi, rộn ràng sắc Xuân.
"Một năm "bão giông", một năm với rất nhiều biến cố nhưng thật tự hào và hạnh phúc khi đã thực sự vượt qua xuất sắc. Với tôi, đó là một năm được sống chậm lại, được dành thời gian nhiều hơn để nghiên cứu chiến lược mới, thích ứng với sự thay đổi.
Một năm được chăm sóc cho cội nguồn, gia đình. Một năm được thấy những đồng nghiệp, cán bộ nhân viên tâm huyết, đồng lòng để giữ, xây và phát triển doanh nghiệp, một năm tự hào chưa từng một phút, một ngày, một tháng bỏ mặc họ với công việc, cơm áo gạo tiền.
Một năm dù khó khăn nhưng tôi vẫn quyết tâm để nhân viên có một cái Tết đủ đầy hơn năm cũ bởi tôi hiểu rằng, họ còn phải lo nhiều hơn khi câu chuyện Covid-19 không phải chỉ một mình mà là cả một gia đình, xã hội" - Nữ hoàng Hoa hồng Bùi Thanh Hương chia sẻ.
Chuẩn bị cho thời khắc đón Giao thừa, chào năm mới, Nữ hoàng Hoa Hồng Bùi Thanh Hương chuẩn bị đầy đủ mâm cúng trong nhà, ngoài trời với đầy đủ hoa, quả, bánh, nến… để cả gia đình một lòng thành kính trước gia tiên, cung tiễn năm cũ, đón chào năm mới.Khi chia sẻ những hình ảnh trên mạng xã hội, Bùi Thanh Hương nhận được nhiều bình luận của khán giả bởi họ bất ngờ với sự khéo tay của người đẹp.Nữ hoàng Hoa hồng Bùi Thanh Hương du Xuân cùng hai con tên gọi gần gũi ở nhà là Bống và Tôm.Tình yêu dành cho Tết truyền thống của Nữ hoàng Hoa hồng Bùi Thanh Hương lan truyền tới các con khi các bé luôn giúp chị chuẩn bị mọi thứ từ việc trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị các món ăn và cúng lễ.Con gái của Nữ hoàng Hoa hồng Bùi Thanh Hương.Nữ hoàng Hoa hồng Bùi Thanh Hương không chỉ có sự nghiệp vững chắc, cô còn chăm lo, vun vén hạnh phúc gia đình và luôn biết cách yêu thương bản thân để tái tạo nguồn năng lượng tích cực.“Tôi là một người yêu công việc nhưng tôi cũng yêu gia đình, yêu bản thân. Để có thể hạnh phúc được và sống với những người xung quanh thì chỉ có con tim, chỉ có khối óc giúp mình cân bằng lại mọi thứ. Khi làm cộng đồng thì cháy hết mình, khi ở với gia đình thì dù 5 phút thôi thì cũng là 5 phút chất lượng. Hãy hết mình trong từng công việc, trong từng phạm vi giới hạn, khi đó bạn sẽ không bị rắc rối, chồng chéo mà giải quyết dứt điểm từng công việc” – Nữ hoàng Hoa hồng Bùi Thanh Hương chia sẻ.
Kinhtedothi - Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2026 trên địa bàn phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh), đặc biệt tại khu vực chùa Bà Thiên Hậu, đang được chính quyền địa phương triển khai công tác chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, trật tự, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách thập phương đến chiêm bái, sinh hoạt tín ngưỡng đầu Xuân.
Kinhtedothi – Hội hát chèo tàu Tổng Gối, xã Ô Diên được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là cơ hội để địa phương nâng tầm giá trị, đầu tư có chiều sâu, trở thành một sản phẩm của công nghiệp văn hóa, mang lại giá trị kinh tế xanh.
Kinhtedothi - Ngày 28/2, tại Khu di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026.
Kinhtedothi - Gala Tết Quê hương 2026 với chủ đề “Tết An Vui”, do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty CP Quảng cáo Truyền thông Oscar phối hợp tổ chức, được bảo trợ thông tin bởi Tạp chí Gia Đình Việt Nam là không gian nghệ thuật đặc biệt nơi ký ức Tết xưa gặp gỡ nhịp sống hôm nay, lan tỏa tinh thần đoàn kết và hơi ấm tình người.
Kinhtedothi – Tối 27/2, UBND xã Duy Xuyên (thành phố Đà Nẵng) đã đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ hội Bà Chiêm Sơn.