Nữ phi hành gia gốc Việt truyền cảm hứng cho tân cử nhân Trường Đại học Fulbright Việt Nam
Kinhtedothi – Tại buổi lễ tốt nghiệp khóa cử nhân năm 2025 của Trường Đại học Fulbright Việt Nam, nữ phi hành gia gốc Việt Nam Amanda Nguyễn đã có bài phát biểu truyền cảm hứng cho sinh viên.
Nhiều sinh viên giành học bổng toàn phần khi chưa tốt nghiệp đại học
Ngày 7/6, tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức lễ tốt nghiệp cho 180 tân cử nhân.

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh Bà Susan Burns phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân Trường Đại học Fulbright Việt Nam.
Lễ tốt nghiệp nhằm tôn vinh hành trình của mỗi sinh viên được kiến tạo từ các giá trị của giáo dục khai phóng (giáo dục tập trung vào việc phát triển toàn diện) và bản sắc Việt Nam. Trong 180 tân cử nhân thuộc nhiều chuyên ngành, có 36 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 48 sinh viên có dự án tốt nghiệp loại xuất sắc và nhiều cá nhân có những đóng góp với kết quả ấn tượng trong các dự án xã hội, khởi nghiệp, ứng tuyển công việc và học thuật.
Nữ phi hành gia gốc Việt Nam Amanda Nguyễn được đề cử Giải Nobel hòa bình
Đến với buổi lễ tốt nghiệp, diễn giả danh dự Amanda Nguyễn - nữ phi hành gia gốc Việt Nam và Đông Nam Á đầu tiên, đã đem theo 169 hạt sen mà cô đã mang từ Việt Nam khi bay vào vũ trụ. Amanda Nguyễn đã tặng một số hạt sen này cho các tân cử nhân, với mong muốn truyền cảm hứng, sức mạnh và sự kiên định cho thế hệ trẻ Việt Nam theo đuổi những giấc mơ của mình.

Nữ phi hành gia Amanda Nguyễn truyền cảm hứng cho tân cử nhân Trường Đại học Fulbright Việt Nam.
Trong bài phát biểu, nữ phi hành gia Amanda Nguyễn đã chia sẻ và nhắn nhủ đến các tân cử nhân Fulbright Việt Nam hãy trân trọng gốc rễ cũng như những xuất phát điểm của mình; đồng thời can đảm theo đuổi hành trình riêng, bởi với tình yêu và lòng dũng cảm, ngay cả những giấc mơ tưởng chừng xa vời, cũng có thể trở thành hiện thực.
“Trước khi trở thành phi hành gia và được tạp chí TIME vinh danh là người “Phụ nữ của năm”, hay trước khi được đề cử Giải Nobel Hòa bình - tôi từng là sinh viên như các bạn. Tôi từng nghĩ mình sẽ có cả một tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước, cho đến khi tôi là nạn nhân của một vụ hiếp dâm, tôi thấy mọi thứ sụp đổ khi tội ác cưỡng hiếp diễn ra. Lần đầu tiên bước vào trung tâm hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng hiếp, tôi thấy trong phòng chờ không đủ ghế ngồi. Tôi nhận thức về mức độ phổ biến của bạo lực tình dục, với tôi - ngay cả khi với sự hỗ trợ của một giáo sư luật Havard - còn phải chật vật để giữ lại bộ hồ sơ giám định, thì những nạn nhân khác phải làm gì để có thể tự cứu lấy chính họ” - nữ phi hành gia Amanda Nguyễn chia sẻ.
Cũng theo nữ phi hành gia Amanda Nguyễn, lúc nhận ra sự thật tàn nhẫn ấy, bà có hai lựa chọn: hoặc chấp nhận bất công, hoặc viết lại luật pháp. “Tôi lựa chọn từ bỏ giấc mơ trở thành phi hành gia để đấu tranh cho quyền lợi không chỉ của cá nhân tôi. Tôi sáng lập Rise - một tổ chức phi lợi nhuận do các nạn nhân của nạn xâm hại tình dục lãnh đạo, nhằm bảo vệ quyền của chính họ. Sau 6 tháng đấu tranh đầy cam go, cuối cùng đạo luật “Quyền của nạn nhân bị cưỡng hiếp” được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua.
Nghĩ đến Việt Nam trước khi bay vào vũ trụ
Tại buổi lễ, nữ phi hành gia Amanda Nguyễn cũng chia sẻ những kinh nghiệm mà theo nữ phi hành gia là những bài học quan trọng nhất, bà đã học được sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard. Đồng cảm, đó là bài học đầu tiên: thành công không phụ thuộc vào trí tuệ hay nguồn lực – mà là sự đồng cảm triệt để (radical empathy). Đây là điều rất khó, đặc biệt là khi bạn là nạn nhân. Nhưng nếu bạn có thể mở lòng và thực hành sự đồng cảm ấy, bạn có thể tạo ra thay đổi và chiến thắng.

Giáo sư Scott Fritzen trao tặng danh hiệu “Học giả danh dự ưu tú” cho Amanda Nguyễn nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của cô cho cộng đồng yếu thế trên thế giới.
Bài học khác là can đảm để sống thật. Các bạn sinh viên khóa 2025, cần lòng dũng cảm để sau khi rời ghế nhà trường sẽ tìm lại chính mình, có thể đây là hành trình lớn nhất của đời người. “Nhiều người trong chúng ta mang theo kỳ vọng của xã hội, của cha mẹ, bạn bè. Các bạn có thể hình dung phản ứng của cha mẹ khi biết tôi tốt nghiệp Harvard nhưng lại chọn trở thành nhà hoạt động xã hội. Sau khi tôi được đề cử Giải Nobel Hòa bình, họ cũng chấp nhận điều đó. Nhiều lúc chúng ta cảm thấy có lỗi như thể mình phải hy sinh vì công lý. Nhưng tôi muốn nói điều này: không ai cần phải tự đốt mình để sưởi ấm cho người khác. Dũng cảm không phải là không sợ, mà là dẫu sợ vẫn bước tiếp, mọi điều bạn muốn đều nằm phía bên kia nỗi sợ.
Bài học cuối cùng là tình yêu. Một trong những câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất là có lo lắng khi ngồi trên đỉnh tên lửa không? Thật ra, tôi còn lo hơn khi nghĩ đến Việt Nam quê hương tôi – sẽ đón nhận tin tôi là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ. Tôi sợ liệu mình có được chấp nhận không. Tôi tìm đến cách dịch tiếng Việt của “người Mỹ gốc Việt” – một người Mỹ có gốc gác từ Việt Nam, thì dù ở đâu cội nguồn của chúng ta vẫn ở đây – Việt Nam. Trước khi bước lên tàu vũ trụ, các phi hành gia rung chuông. Khi đến tôi rung chuông, thì tôi nghĩ đến Việt Nam – đến việc trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bay vào không gian không phải để là người duy nhất, mà là người mở đường cho những người sau” - nữ phi hành gia Amanda Nguyễn chia sẻ.
Trích dẫn
Trường Đại học Fulbright Việt Nam, được thành lập vào năm 2016 trên quan hệ hợp tác Việt - Mỹ. Trường Đại học Fulbright Việt Nam theo đuổi mô hình giáo dục khai phóng, phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam.
Trường Đại học Fulbright Việt Nam cũng chủ động triển khai chiến lược Al toàn diện nhằm đào tạo thế hệ các nhà đổi mới sáng tạo. Với sự hỗ trợ từ Google, việc thành lập Viện Nghiên cứu Al Fulbright đánh dấu nỗ lực của trường trong việc xây dựng trung tâm đối thoại về AI tại Việt Nam, thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu và kết nối chuyên gia để góp phần định hình vai trò tiên phong của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Vì sao hàng giả vẫn lộng hành tại Saigon Square?
Kinhtedothi – Tại buổi họp báo thường kỳ về các vấn đề kinh tế - xã hội, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 5/6, đại diện Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh cho biết, trong các đợt kiểm tra nhằm chống buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ mới đây, lực lượng QLTT đã phát hiện và thu giữ nhiều hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bày bán tại Trung tâm thương mại (TTTM) Sài Gòn Square.

TP Hồ Chí Minh “mở lối” cho doanh nghiệp xuất khẩu trước "sóng" thuế quan Hoa Kỳ
Kinhtedothi – Trước chính sách thuế quan mà Hoa Kỳ đưa ra từ ngày 2/4, nhằm áp vào hàng hóa của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Sở Công Thương đã tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh nhiều giải pháp hỗ trợ hoạt động xuất, nhập khẩu của DN trên địa bàn.

Bứt phá trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu, vươn lên vị trí 110, Top 5 Đông Nam Á
Kinhtedothi – Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57-NQ/TW), TP Hồ Chí Minh xây dựng nhiều chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.