'Nữ quái' buôn ma túy qua đường hàng không

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Qua kiểm tra valy hành lý, lực lượng Hải quan sân bay phát hiện dưới lớp quần áo có thêm một đáy, bên trong chứa hai bọc ni-lon quấn bằng băng keo màu vàng được xác định là ma túy.

Chiều  19/4, lực lượng Công an cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng Nguyễn Thị Lành (43 tuổi), ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Bộ Công an.

Theo thông tin bước đầu, trong lúc làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng công an cửa khẩu nghi ngờ về lịch trình bay của Lành nên tiến hành kiểm tra.

Lục soát chiếc va ly của Lành, nhà chức trách tìm thấy dưới đáy có chứa hai bọc ni-lon được cuốn bằng băng keo màu vàng. Bên trong bọc ni-lon chứa chất màu trắng dạng tinh thể nghi là ma túy. Tang vật ngay sau đó được chuyển về Phân viện Khoa học hình sự của Bộ Công an phía Nam giám định, kết quả chất trên là Methamphetamine (một loại ma túy tổng hợp).

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tạm giữ Lành và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Mới đây, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Hạ Duy mức án tù chung thân, Trần Hạ Tiên mức án 20 năm tù cùng về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” qua đường Hàng không Tân Sơn Nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần