Nữ sinh bóp cổ ông nội bất tỉnh cướp tiền

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nửa đêm, nữ sinh lớp 12 lẻn vào nhà dùng gối đè lên mặt và bóp cổ ông nội cho đến khi bất tỉnh rồi lục túi lấy tiền.

Ngày 20/3, cơ quan điều tra công an huyện Tuyên Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Lan, sinh ngày 26/11/1993, thường trú tại thôn Thanh Trúc, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình về tội cướp tài sản.

Trần Thị Lan hiện đang là học sinh lớp 12A5 trường THPT Lê Trực.

Sự việc xảy ra lúc 0 giờ 50 phút ngày 20/3/2012 tại nhà riêng ông Trần Hữu Tào, sinh năm 1931, ở thôn Thanh Trúc, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, là ông nội của Lan.

Khi đó, ông Tào đang nằm ngủ một mình, Lan lẻn vào nhà dùng gối đè lên mặt và bóp cổ cho đến khi ông bất tỉnh. Sau đó, Lan lục túi lấy của ông nội lấy 4,4 triệu đồng. Khi tỉnh lại, ông Tào kêu cứu và được mọi người đưa đi cấp cứu với những vết máu chảy ra ở tai.