Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nữ sinh chia sẻ bí quyết nói tiếng Nhật lưu loát như tiếng Việt

Kinhtedothi– Liên tục rèn luyện, tự tạo ra môi trường tiếp xúc với tiếng Nhật mỗi ngày; thường xuyên đọc báo, nghiên cứu tài liệu về văn hóa Nhật… Nhờ những nỗ lực không ngừng đó, Lê Hà - sinh viên Trường Đại học Việt Nhật được biết đến với khả năng nói tiếng Nhật lưu loát như tiếng Việt.
Lê Hà,
Lê Hà (phải) - MC tiếng Nhật duyên dáng tại Lễ khai giảng năm học 2024 – 2025, kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Nhiều thành tích nổi bật

Tại Lễ khai giảng năm học 2024 – 2025, kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa diễn ra, nữ MC kiêm vai trò phiên dịch tiếng Nhật trong bộ áo dài hồng duyên dáng, gương mặt thuần Việt gây ấn tượng mạnh với đại biểu và tân sinh viên. Đó là Lê Hà, sinh viên lớp BJS2022, ngành Nhật Bản học, khoa Khoa học xã hội liên ngành. Sau chương trình, Lê Hà nhận được cơn mưa lời khen bởi phong thái tự tin cùng khả năng nói tiếng Nhật lưu loát.

Với sinh viên và thầy cô nhà trường, Lê Hà đã trở thành gương mặt khá quen thuộc khi giữ vai trò là MC trong nhiều chương trình lớn trước đó; có thể kể đến: Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 và năm học 2023 - 2024, Festival trà đạo, Festival kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, MC cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật…

Lê Hà làm MC tiếng Nhật tại Festival kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Cùng thành tích học tập xuất sắc, Lê Hà là gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Trường, nhiều năm liền được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường Đại học Việt Nhật và luôn là nhân tố tích cực trong Ngày hội Thủ lĩnh của Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong vai trò lớp trưởng, nữ sinh tham gia nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa. Năm 2022, bằng khả năng tiếng Nhật nổi trội, Lê Hà tích cực hỗ trợ giảng dạy tiếng Nhật cho sinh viên khoa Khoa học máy tính của Trường Đại học Đại Nam. Bên cạnh đó, em cũng góp mặt trong nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, học thuật, đối ngoại, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Nhân dân và chính phủ 2 nước Việt Nam - Nhật Bản.

Riêng về môn tiếng Nhật, Lê Hà sở hữu bảng dài thành tích. Cụ thể, em có chứng chỉ JLPT tiếng Nhật N1 từ năm lớp 8 với số điểm gần tuyệt đối (179/180 điểm); giải Nhất môn tiếng Nhật - Kỳ thi học sinh giỏi cấp quận (năm 2018); giải Nhì môn tiếng Nhật - Kỳ thi chọn học sinh giỏi TP Hà Nội năm 2019 (năm đó TP không có giải Nhất), giải Nhất Olympic tiếng Nhật 2022 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Tại mùa tuyển sinh đại học, Lê Hà được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học, học viện danh tiếng như: Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện ngân hàng, Trường Đại học FPT,… Tuy nhiên, với tình yêu sâu sắc dành cho đất nước Nhật Bản, em quyết định theo học ngành Nhật Bản học, khoa Khoa học xã hội liên ngành, Trường Đại học Việt Nhật.

Đa dạng phương pháp học

Chia sẻ về khả năng nói tiếng Nhật như tiếng Việt, Lê Hà cho hay: em gắn liền với đất nước, văn hóa Nhật Bản từ nhỏ. Sau gần 12 năm sinh sống và học tập tại đất nước mặt trời mọc, em cùng bố mẹ trở về Việt Nam khi đang học cấp 2.

Lê Hà - nữ sinh tài năng của Trường Đại học Việt Nhật.
Lê Hà - nữ sinh tài năng của Trường Đại học Việt Nhật.

“Khoảng thời gian đầu mới về nước, thật sự rất khó khăn đối với em. Mọi thứ xung quanh đều mới mẻ, từ ngôn ngữ, cách giao tiếp với mọi người đến chương trình học... Em phải học cách thích nghi, làm quen với bạn bè mới và cố gắng bắt kịp chương trình học tại trường. Đặc biệt, việc sử dụng tiếng Việt trong học tập là một thách thức không nhỏ và em đã phải nỗ lực mới có thể vượt qua”, Lê Hà nhớ lại.

Theo Lê Hà, để sử dụng ngôn ngữ Nhật tốt như hiện nay, việc sinh sống, học tập tại Nhật Bản chỉ là điều kiện “cần” nhưng chưa “đủ”. Bằng tình yêu, sự đam mê với tiếng Nhật, em đã kiên trì, nỗ lực, dành nhiều thời gian ôn luyện tiếng Nhật để nâng cao trình độ.

“Em luôn đưa tiếng Nhật vào cuộc sống hàng ngày bằng cách xem phim tiếng Nhật có phụ đề. Để tăng cường khả năng nghe, xem video tiếng Nhật ở tốc độ 2x. Ngoài ra, em thường xuyên lên mạng đọc báo về văn hóa, kinh tế, chính trị Nhật Bản để phát triển nhiều mảng kiến thức. Cùng với đó, em giữ thói quen đọc sách của Nhật Bản; khi gặp từ vựng hoặc chữ Hán chưa biết, em sẽ tra cứu ngay để hiểu kỹ, nhớ lâu. Em cũng thường trò chuyện với những người có cùng sở thích tiếng Nhật qua mạng xã hội hoặc tham gia livestream để giao lưu trực tiếp”, Lê Hà chia sẻ.

Để đạt kết quả cao trong các kỳ thi tiếng Nhật, Lê Hà luôn chuẩn bị kỹ càng ở mọi kỹ năng. Đơn cử, trước kỳ thi Olympic tiếng Nhật, em đã dành rất nhiều thời gian cho việc học. Muốn tăng cường khả năng viết, có ngày em viết đi viết lại hơn 500 chữ Kanji cho đến khi thuộc lòng. Với phần thi nói, em thường đọc nhiều lần các kịch bản, bài phát biểu mà mình tra cứu được, điều chỉnh cách nhấn nhá sao cho tự nhiên và truyền cảm nhất, sau đó tự thu âm và nghe lại để tiếp tục chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ.

Giờ đây, qua gần 3 năm theo học Trường Đại học Việt Nhật, Lê Hà vẫn khẳng định, đó là quyết định đúng đắn của mình. Sau khi tốt nghiệp, em dự định sẽ học thạc sĩ kinh tế và hy vọng trong tương lai, với tình yêu Việt Nam - Nhật Bản, em sẽ có cơ hội để góp phần nhỏ bé vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế.

“Với em, hành trình từ Nhật Bản về Việt Nam không còn là thử thách mà chính là cơ hội quý để trưởng thành, định hình ước mơ và tiếng Nhật là một công cụ giúp em kết nối với mọi người”, Lê Hà cho biết.

Ngày hội kết nối du học sinh, giao lưu văn hóa Việt – Nhật

Ngày hội kết nối du học sinh, giao lưu văn hóa Việt – Nhật

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ