Nữ sinh Hà Nội đạt học bổng toàn phần RMIT
Kinhtedothi – Mùa tuyển sinh năm 2025, 100% học sinh Trường THCS - THPT Newton xuất sắc trúng tuyển đại học, trong đó nhiều học sinh giành học bổng danh giá vào các trường đại học top đầu thế giới. Một trong số đó là em Trần Hoài An, lớp 12G1 với học bổng toàn phần của Trường Đại học RMIT.
Nữ sinh xuất sắc toàn diện
Học bổng toàn phần của Trường Đại học RMIT (Úc) là học bổng danh giá và rất giá trị bởi số học sinh nhận học bổng hàng năm rất ít. Yêu cầu và tiêu chí tuyển chọn của chương trình học bổng cũng rất khắt khe, chỉ dành cho 7 học sinh xuất sắc nhất toàn quốc mỗi năm.

Học sinh Trần Hoài An, Trường THCS - THPT Newton vừa giành học bổng toàn phần RMIT.
Để chinh phục học bổng này, các thí sinh phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao với các tiêu chí đánh giá toàn diện. Bên cạnh thành tích học tập tốt thì tư duy lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề và tiềm năng phát triển trong tương lai chiếm trọng số điểm đánh giá rất cao. Những tiêu chí này là thách thức lớn, khó đạt được của nhiều học sinh THPT. Tuy nhiên, với Trần Hoài An lại khác. Ngay khi tiếp cận và tìm hiểu các tiêu chí học bổng RMIT, em thấy mình phù hợp và xứng đáng với phần học bổng này.
“Khi làm hồ sơ xét học bổng của RMIT, em khá tự tin vì những thấy trong những tiêu chí của trường, có nhiều hạng mục mình đã có cơ hội được trải nghiệm, thử sức và đạt được những thành tích nhất định”, Hoài An chia sẻ
Theo đó, ngay khi trường có thông tin về học bổng Đại học RMIT, Hà An đã chủ động lập web cá nhân, tổng hợp thành tích để làm CV cá nhân, viết bài luận. Nhìn lại hành trình của mình, nữ sinh càng thêm trân trọng những cơ hội mà nhà trường đã tin tưởng gửi trao. Những cuộc thi học sinh giỏi hay, nhưng vị trí lãnh đội trong Câu lạc bộ Debate, những giờ học tranh biện cả bằng tiếng Anh- Tiếng Việt, những tiết học IELTS miệt mài,…tất cả đều giúp em xây dựng viên gạch đầu tiên để chạm đến thành công hôm nay.

Hình ảnh năng động của Hoài An
Được biết, trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường Newton, Hoài An không chỉ giữ vững thành tích học tập xuất sắc mà còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường. Em đã thể hiện tinh thần lãnh đạo qua nhiều vai trò quan trọng trong các Câu lạc bộ và dự án cộng đồng, luôn là người truyền cảm hứng, gắn kết bạn bè và phát triển sáng tạo.
Trong bảng thành tích đạt được của Hoài An, không thể không kể đến những thành tích đáng ngưỡng mộ, như: Quán quân giải tranh biên Luật nghị viện Anh quy mô toàn quốc Việt Nam Britsh Parliamentary Championships, Top 7 người nói xuất sắc nhất năm 2024; IELTS: 8.5; Huy chương Bạc kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường chuyên tại Trại hè Hùng Vương 2024; giải Nhất cuộc thi vẽ tranh về tổ quốc với quy mô toàn cầu do trường quốc tế Nhật Bản Kanto tổ chức; Co-founder và Trưởng ban truyền thông dự án thiện nguyện Youth United Miracles; Chủ tịch Câu lạc bộ tranh biện Newton School; Quán quân giải tranh biện Newton Debating Championship, Top 1 người nói xuất sắc nhất; Top 7 đại biểu xuất sắc nhất Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc SMUN… cùng nhiều thành tích khác.
Nhiều niềm vui dịp đầu năm học mới
Ngay từ những ngày đầu năm học 2025 - 2026, Trường Newton đã liên tiếp đón nhận những tin vui lớn, khẳng định vị thế của một ngôi trường hội nhập và bứt phá.
Trong kỳ xét học bổng toàn phần của Chính phủ Singapore, nhà trường vinh dự có tới 9 học sinh xuất sắc giành học bổng toàn phần ASEAN danh giá. Song song với đó, học sinh Hoàng Phạm Minh Khánh – lớp 12G0 đã mang về niềm tự hào khi giành Huy chương Bạc tại Olympic Thiên văn học và vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) 2025 - kỳ Olympic quy mô lớn với sự tham gia của hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành tích này mở ra cho Minh Khánh cơ hội nhận học bổng toàn phần từ nhiều trường đại học hàng đầu thế giới. Ở lĩnh vực toán học, tại Kỳ thi Toán quốc tế IMC 2025 Newton xuất sắc mang về 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng, góp phần ghi đậm dấu ấn của nhà trường trên đấu trường quốc tế.

Hoài An giành Quán quân giải tranh biện Newton Debating Championship.
Đặc biệt, tại Vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI, Newton vinh dự trở thành ngôi trường có số lượng thí sinh lọt vào chung kết nhiều nhất khu vực miền Bắc với 8 gương mặt xuất sắc ở cả ba bảng A, B, C. Các em đã làm nên kỳ tích khi giành trọn 8/8 giải thưởng – một thành tích tuyệt đối hiếm có trong lịch sử hội thi. Nổi bật nhất là hai ngôi vị quán quân duy nhất của bảng A và B đều thuộc về học sinh Newton là em Lê Thạc Vân (5G0) với Giải Nhất bảng A,và Trần Hoàng Lâm (9G0) với Giải Nhất bảng B. Bên cạnh đó, các tài năng nhí của Newton cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.
Cùng với hàng loạt tin vui đỗ đại học từ các học sinh khối 12 của trường, hành trình chinh phục học bổng của Hoài An ghi dấu ấn đậm nét những chương trình học và chuỗi hoạt động phong trào tại Trường THCS -THPT Newton - ngôi trường đã gắn bó với em trong suốt 3 cấp học THPT. Chính môi trường giáo dục tiên tiến, chương trình phát triển toàn diện với phương châm “Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai”, cùng những hoạt động rèn luyện kỹ năng lãnh đạo đã giúp Hoài An và các học sinh trưởng thành, tự tin và tạo đột phá trong mọi thử thách.

Hà Nội: học sinh đầu tiên đoạt 2 huy chương Olympic quốc tế ở 2 lĩnh vực
Kinhtedothi – Tính đến thời điểm hiện tại, Hoàng Phạm Minh Khánh (lớp 12G0, Trường THCS – THPT Newton) là học sinh đầu tiên của Hà Nội giành 2 huy chương tại 2 cuộc thi Olympic quốc tế ở 2 lĩnh vực khác nhau: Olympic Khoa học trẻ (IJSO) và Olympic Thiên văn học - vật lý thiên văn (IOAA).

Trường Newton ghi dấu ấn đặc biệt tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2025
Kinhtedothi – Tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI năm 2025, Newton là trường có số học sinh lọt vòng chung kết nhiều nhất khu vực phía Bắc với 8 học sinh thì cả 8 em đều đoạt giải, trong đó có 2 giải Nhất.

Trường Liên cấp Newton bội thu thành tích tại kỳ thi lớp 10
Kinhtedothi- Tại kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2025 – 2026, Trường Liên cấp Newton đã có một mùa bội thu quả ngọt khi tiếp tục góp mặt trong tốp đầu bảng xếp hạng trường có điểm trung bình xét tuyển cao nhất và hơn 78 lượt học sinh đỗ vào các trường THPT chuyên.