Nữ U19 Việt Nam dễ dàng chiến thắng 19-0

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hoàng Thị Mười là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất ở trận này với 5 pha lập công. Trận thắng này giúp U19 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng sau 2 trận đấu.

Ở trận đấu đầu tiên, đội đã khuất phục U19 Singapore với tỉ số 10-0.

“Tôi biết Đông Timor sẽ không đủ sức kháng cự nên để dành nhiều cầu thủ đá chính cho trận đấu tiếp theo (gặp Thái Lan-PV). Thật tốt khi giành chiến thắng ngày hôm nay nhưng đó là công việc phải làm để chuẩn bị cho một trận đấu lớn”, HLV Nguyễn Duy Hùng của U19 Việt Nam cho biết.
Nữ U19 Việt Nam dễ dàng  chiến thắng 19-0 - Ảnh 1
Với U19 Đông Timor, đây là thất bại đậm thứ 2 của họ. Trước đó 2 ngày, họ đã để thua chủ nhà U19 Thái Lan 0-17. Ngay từ phút thứ 5, U19 Việt Nam đã có bàn thắng đầu tiên do công của Nguyễn Thị Thùy Hương. Tiền đạo này ghi thêm 1 bàn nữa ở phút 24, góp công vào chiến thắng của đội bên cạnh những bàn thắng của Lê Thị Thùy Trang ở các phút (15, 21, 45, 57), Lê Thị Hồng Tươi (25, 44, 80), Hoàng Thị Mười (51, 86, 88, 90, 90+3), Lê Hoài Lương (59, 66, 71, 76) và Kim Anh (85).

Ở trận đấu còn lại, U19 Myanmar đã có chiến thắng đầu tay khi đánh bại U19 Singapore 10-0. Ngày 22/8, U19 Việt Nam sẽ có trận đấu quyết định ngôi đầu bảng với U19 Thái Lan.

U19 Việt Nam có cùng số điểm như U19 Thái Lan nhưng xếp trên do hơn về chỉ số phụ. Ở giải U19 ĐNA 2014, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đứng đầu vào đá chung kết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần