Nữ vô địch kiếm thủ SEA Games 31 bật mí quà Valentine đặc biệt

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Dịp lễ tình nhân 14/2, các vận động viên (VĐV) kiếm của Hà Nội mỗi người có cách đón Valentine khác nhau và vẫn tập trung cho kế hoạch luyện tập bình thường.

Ngày lễ tình nhân 14/2 (Valentine) là thời điểm để các cặp tình nhân có cơ hội hẹn hò, “hâm nóng” tình cảm và trao gửi yêu thương. Tuy nhiên, không phải cũng có thời gian và cơ hội để thực hiện những điều lãng mạn trong dịp này. Đặc biệt, đối với những VĐV đang tập luyện tích cực chuẩn bị cho các giải đấu trong và quốc tế. Trong đó, SEA Games 32 là mục tiêu đang được đặt lên hàng đầu đối với các VĐV nói riêng cũng thể thao Việt Nam nói chung sẽ tham dự vào tháng 5.

Kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà tranh thủ ngày nghỉ đón sinh nhật cùng con trai và gia đình. Ảnh: NVCC.
Kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà tranh thủ ngày nghỉ đón sinh nhật cùng con trai và gia đình. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị đúng ngày Valentine 14/2, các VĐV đấu kiếm Hà Nội vẫn tích cực tập luyện theo giáo án của ban huấn luyện để duy trì thể lực, giữ phong độ cũng như tính đến điểm rơi tốt nhất cho SEA Games 31.

Nhà vô địch SEA Games 31 với 2 tấm HCV ở hai nội dung là kiếm ba cạnh nữ cá nhân và đồng đội nữ kiếm chém Bùi Thị Thu Hà cho biết, theo kế hoạch của đội các kiếm thủ vẫn bước vào tập luyện theo đúng lịch trình, dù là ngày thường hay lễ Tết vẫn phải tuân thủ đúng qui định. Đáng chú ý, ngày lễ tình nhân 14/2 cũng trùng với sinh nhật của Thu Hà nên ngày này càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

“Ngày sinh nhật và Valentine luôn có ý nghĩa và đầy cảm xúc đối với cá nhân tôi. Năm nay càng đặc biệt khi trùng với một số sự kiện như đám cưới bạn bè và cũng là ngày thường phải tập luyện nên mọi kế hoạch đều được rời lại những sau.

Với những VĐV chuyên nghiệp thì đầy là rất bình thường, dù là Tết hay ngày kỷ niệm nào đó cũng rất bình thường như bao ngày khác. Mọi người tập trung cho kế hoạch tập luyện đã được đề ra từ trước” – VĐV Bùi Thị Thu Hà chia sẻ.

Các VĐV đấu kiếm vẫn hăng say tập luyện dù là ngày lễ Tết hay kỉ niệm Valentine.
Các VĐV đấu kiếm vẫn hăng say tập luyện dù là ngày lễ Tết hay kỉ niệm Valentine.

Người hâm mộ chắc chắn sẽ không quên Thu Hà chính là nữ VĐV của Hà Nội liên tiếp giành HCV tại SEA Games 31 ở hai nội dung là kiếm ba cạnh nữ cá nhân và đồng đội nữ kiếm chém dù con mới 9 tháng tuổi. Tại Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022, Thu Hà cũng góp những tấm HCV cho đoàn thể thao Hà Nội, chắc chắn cô tiếp tục nhận được sự kỳ vọng lớn tại SEA Games 32.

“Mục tiêu cá nhân của tôi chắc chắn là bảo vệ thành quả đã làm được trên sân nhà tại SEA Games 31, vì thế những ngày lễ vẫn cố gắng tập luyện để hướng tới mục tiêu đã đề ra. Việc ngày lễ Tết, kỷ niệm không được đón là “như cơm bữa”, điều tuyệt vời với tôi là có hậu phương vững chắc phía sau, vẫn có những lời chúc và quà thiết thực là “ting ting” từ chồng, tạo thêm động lực cho tôi. Mọi thứ sẽ gác lại phía sau và tổ chức sau đó” – Nhà vô địch SEA Games 31 chia sẻ thêm.

Kiếm thủ Nguyễn Thị Thu Phương "lên xe hoa" vào năm 2022. Ảnh: NVCC.
Kiếm thủ Nguyễn Thị Thu Phương "lên xe hoa" vào năm 2022. Ảnh: NVCC.

Cũng là đồng đội trong đội đấu kiếm Hà Nội cũng như tuyển Việt Nam, kiếm thủ Nguyễn Thị Thu Phương và Đặng Tuấn Anh lại có những cách đón Valentine khác nhau. Cũng chia sẻ với phóng viên, kiếm thủ Thu Phương bày tỏ niềm vui khi năm đầu tiên đón Valentine với cương vị là người đã có gia đình.

“Năm 2022 đánh dấu cột mốc quan trọng khi tôi quyết định “lên xe hoa”, năm nay đón Valentine với một tâm thế khác hoàn toàn bởi niềm vui đã nhân đôi khi gia đình có tin vui, đây là món quà lớn nhất đối với gia đình. Dù chúng tôi cũng lựa chọn quen thuộc như mọi năm như đi hẹn hò, ăn uống rồi cafe tán chuyện cùng bạn bè thân thiết” – VĐV Nguyễn Thị Thu Phương chia sẻ.

Kiếm thủ Đặng Tuấn Anh tạm gác lại chuyện yêu đương để hướng tới mục tiêu cao hơn ở các giải đấu.
Kiếm thủ Đặng Tuấn Anh tạm gác lại chuyện yêu đương để hướng tới mục tiêu cao hơn ở các giải đấu.

Trong khi đó, kiếm thủ Đặng Tuấn Anh lại khó lo lắng và thở dài khi đề cập đến việc đón Valentine, lý do được biết là VĐV trẻ vẫn còn “cô đơn lẻ bóng” và hướng đến những mục tiêu dài trong tương lai.

“Cá nhân tôi cũng thấy tủi thân trong những lễ Tết khi chỉ có một mình, nhưng đây cũng là cơ hội để tôi có thể về bên gia đình cũng như có những cuộc hẹn vui vẻ với những người bạn thân thiết cùng “hoàn cảnh”. Ngoài mục tiêu chính là tập trung vào tập luyện cho các giải đấu thì kế hoạch tìm kiếm một người “tâm đầu ý hợp” cũng được đề ra nhưng tôi nghĩ cũng cần phải có thêm thời gian” - Tuấn Anh chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần