Núi lửa Chilê “thức giấc” sau 42 năm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (23/4), đại diện cơ quan Mỏ Địa chất Quốc gia Chile cho biết, núi lửa Calbuco đã phun trào 2 lần liên tiếp sau 42 năm ngủ yên.

Núi lửa Chilê “thức giấc” sau 42 năm - Ảnh 1
Đợt phun trào đầu tiên xảy ra hôm qua (22/4), khiến nhiều người hoảng sợ. Và Calbuco còn phun trào dữ dội hơn tại lần thứ hai.

Để đảm bảo an toàn, các nhà chức trách đưa ra báo động đỏ và sơ tán 1.500 dân của 2 thị trấn du lịch Puerto Montt và Puerto Varas nằm ngay dưới dân ngọn núi lửa ra khỏi bán kính 20km kể từ miệng núi lửa.

Một người dân tại thị trấn Puerto Montt cho biết: “Ban đầu, chỉ xuất hiện đám mây bụi xám nhưng sau đó, mức độ bụi núi lửa ngày càng nhiều và dày đặc hơn”.

Video núi lửa Calbuco đã phun trào:
Theo theguardian.com
Đợt phun trào lớn gần đây nhất của núi lửa Calbuco vào năm 1962. Sau đó, ngọn núi lửa này cũng phun ra gas và khí năm 1972 và năm 1996.