Núi lửa tại Indonesia phun trào, 14 người thiệt mạng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 14 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi núi lửa trên đảo Sumatra của Indonesia phun trào ngày 1/2.

Một phụ nữ chạy trốn khi núi lửa phun trào. Ảnh AFP
Một phụ nữ chạy trốn khi núi lửa phun trào. Ảnh AFP
Một nhân viên cứu trợ địa phương cho biết, số người thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Núi lửa Sinaburg tại huyện Karo thuộc tỉnh Bắc Sumatra bắt đầu hoạt động mạnh từ tháng 9 năm ngoái, với nhiều đợt phun trào làm hơn 30.000 người phải đi sơ tán.

Cơ quan quản lý thảm họa thiên tai tại Indonesia ngày 31/1 thông báo, các cư dân sống cách núi lửa 5km được phép trở về nhà do hoạt động địa chất của núi lửa yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên, ngày 1/2 núi lửa lại tiếp tục phun các dòng dung nham và các cột tro bụi nóng.

Núi lửa cao 2.460m này đã không hoạt động trong vòng 400 năm trước khi phun trào lần đầu tiên vào tháng 8/2010.