Nước Anh vui mừng khi Công nương hạ sinh tiểu công chúa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai tiếng sau khi nhập viện, sáng 2/5 (theo giờ địa phương), Công nương xứ Cambridge Kate Middleton đã hạ sinh một "tiểu công chúa". Báo giới địa phương miêu tả "nước Anh vỡ òa vì vui" khi hay tin Công nương "vượt cạn" thành công.

Kinhtedothi - Hai tiếng sau khi nhập viện, sáng 2/5 (theo giờ địa phương), Công nương xứ Cambridge Kate Middleton đã hạ sinh một "tiểu công chúa". Báo giới địa phương miêu tả "nước Anh vỡ òa vì vui" khi hay tin Công nương "vượt cạn" thành công.
Dân Anh vỡ òa sung sướng khi biết tin Công nương "mẹ tròn con vuông". Ảnh: Dailymail
Dân Anh vỡ òa sung sướng khi biết tin Công nương "mẹ tròn con vuông". Ảnh: Dailymail
Theo thông báo của Hoàng gia Anh, Công nương Kate hạ sinh bé gái vào lúc 8h34 phút (giờ địa phương). Tiểu công chúa nặng khoảng 3,36kg. Hiện cả hai mẹ con Công nương đều khỏe mạnh.

Trước đó, Hoàng gia Anh cho biết Công nương Kate được đưa vào bệnh viện St.Mary ở thủ đô London từ 6 giờ cùng ngày để sẵn sàng hạ sinh đứa con thứ hai trong niềm mong đợi của cả gia tộc và vương quốc Anh. Hoàng tử William hộ tống vợ tới bệnh viện.

Cả Hoàng gia và người dân Anh đều thấp thỏm, hồi hộp xem thành viên mới của Hoàng gia sẽ là trai hay gái. Tới tận lúc Công nương nhập viện, chưa ai biết chính xác giới tính của đứa trẻ.

Bé gái vừa cất tiếng khóc chào đời là công chúa đầu tiên của Hoàng gia Anh trong vòng 25 năm trở lại đây, đứng vị trí thứ 4 trong danh sách kế vị ngai vàng, sau anh trai George, người cha William và ông nội Charles.

Hoàng tử William và công nương Kate kết hôn vào tháng 4/2011. Công nương hạ sinh con đầu lòng là Hoàng tử George hồi tháng 7/2013, cũng tại bệnh viện trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần