Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nước sông Bùi đang rút nhanh, huyện Chương Mỹ giảm 2 thôn bị ngập

Kinhtedothi - Dự báo sáng nay 2/8, mực nước sông Bùi tại huyện Chương Mỹ sẽ hạ xuống mức 6.5m (giảm 30cm so với ngày 1/8) và bằng mức báo động 2 (6,5m).

Theo báo cáo nhanh của Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, sáng 2/8, mực nước sông Bùi đã hạ xuống mức 6,5m (giảm 30cm so với ngày 1/8) và bằng với mức báo động 2. Tuy nhiên mực nước ở các hồ vẫn ở mức cao, cụ thể hồ Đồng Sương ở mức 18,24 (ngưỡng tràn 18,2m), hồ Văn Sơn 19,52 (ngưỡng tràn: 19,5), hồ Miễu là 39,52m (ngưỡng tràn: 39,5).

Về thiệt hại, hiện vẫn còn 17 thôn xóm đang bị ngập (giảm 2 thôn so với ngày 1/8), số hộ ảnh hưởng là 912 (giảm 340 so với ngày 1/8), số người ngập cần cứu trợ là 5.652 (giảm 398), so với ngày 1/8, số người đang sơ tán 2.006 (giảm 1.523 số người). 

Gia cố đê Tả Bùi, đoạn bị sạt thuộc địa phận xã Quảng Bị trưa 2/8.

Để ứng phó với thiên tai, UBND huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo các xã, thị trấn lắp dựng biển cảnh báo, rào chắn tại các tuyến đường và khu vực ngập sâu. Phân công lực lượng Công an thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân. Chỉ đạo các ban, ngành huyện chủ động triển khai phương án đảm bảo cứu trợ đời sống cho người dân, không để tình trạng người dân không có nước uống, sinh hoạt và lương thực, thực phẩm thiết yếu. Đảm bảo an ninh trật tự, kê kích tài sản, di dời dân đến khu vực an toàn. Nước rút đến đâu, triển khai dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, hỗ trợ khám chữa bệnh, thuốc men và thiết bị y tế. 

Tiếp tục cấp nước sạch cho người dân vùng lũ ở xã Hoàng Văn Thụ (ảnh chụp trưa 2/8)

Để khắc phục những khó khăn trên, giảm thiệt hại do lũ lụt gây ra, ổn định đời sống dân sinh tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở NN&PTNT (chủ trì), cùng UBND huyện Chương Mỹ với các huyện Thạch Thất, Quốc Oai và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng chương trình, dự án tổng thể, để đánh giá, đưa ra giải pháp khắc phục mang tính chất lâu dài và bền vững (như quy hoạch sử dụng đất, bố trí dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng, cảnh báo, dự báo, thích ứng với lũ lụt). Sở NN&PTNT Hà Nội cùng BQLDA Hạ tầng Nông nghiệp Hà Nội và UBND huyện Chương Mỹ rà soát các công trình đê điều, thủy lợi do TP quản lý để có phương án đầu tư xây dựng, nâng cấp cũng như đẩy nhanh tiến độ các dự án do BQLDA đang triển khai xây dựng trên địa bàn…

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

09 Nov, 12:26 PM

Kinhtedothi - Với chủ đề “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”, chương trình đồng diễn áo dài năm 2025 có sự tham gia của trên 600 cán bộ, hội viên, phụ nữ, học sinh, sinh viên và đại diện các gia đình Thủ đô... đã lan tỏa thông điệp về tình yêu áo dài, nét đẹp của phụ nữ Thủ đô.

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

08 Nov, 01:10 PM

Kinhtedothi - Từ những ngày đầu với quy mô nhỏ, đến nay Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trở thành doanh nghiệp chủ lực của tỉnh, quản lý 33 đảo yến, 173 hang yến và hệ thống 16 đơn vị trực thuộc cùng 11 công ty con. Doanh thu từ mức 23 tỷ đồng năm 1991 đã tăng lên 3.595 tỷ đồng năm 2024, có thời điểm vượt 5.000 tỷ đồng

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

08 Nov, 09:06 AM

Kinhtedothi - Cuộc thi bình chọn “Nữ Đại sứ du lịch làng nghề” nhằm tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt nữ tiêu biểu, duyên dáng có kiến thức về văn hoá làng nghề; từ đó góp phần lan toả, phát triển du lịch làng nghề Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ