Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định vừa triệt phá điểm mại dâm “núp bóng” cho thuê phòng trọ tại thôn Dinh Tần, xã Hồng Quang, huyện Ý Yên.
Chủ của điểm mại dâm trá hình này là Vũ Thị Lan (SN 1958). Vũ Thị Lan xây dãy nhà với 4 phòng ở vị trí khuất phía sau khu nhà chính và cho thuê trọ nhưng thực chất là cho gái bán dâm ở.
Đối tượng Vũ Thị Lan. Ảnh: CACC
Khi có khách mua dâm, Vũ Thị Lan tìm gái bán dâm rồi sắp xếp cho mua, bán dâm tại phòng trọ của mình. Lan thu của khách từ 200.000 đồng - 300.000 đồng/lượt; giữ lại từ 50.000 đồng - 100.000 đồng, còn lại chia cho gái bán dâm.
Tối 23/12, Phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ kiểm tra phòng trọ của Vũ Thị Lan, bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm; thu giữ một số tang vật có liên quan đến hoạt động “chứa mại dâm”.
Tại cơ quan Công an, Vũ Thị Lan khai nhận hành vi vi phạm của bản thân. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Kinhtedothi - Chỉ với một chiếc còng số 8 đặt mua trên mạng và lời tự giới thiệu là cán bộ công an, đối tượng đã đe dọa, cưỡng đoạt tiền của một gái mại dâm.
Kinhtedothi-Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ 7 đối tượng gồm: Hoàng Anh Hào, Yu Sungho, Ngô Thị Ngọc Thúy, Lee Jihyoung, Kim Ji Hoon, Kang MinCheol, Nguyễn Kim Diễm về hành vi môi giới mại dâm.
Kinhtedothi - Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke có địa chỉ tại thôn Phương Quan, xã Vân Côn. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục tại phòng hát.
Kinhtedothi - Ngày 13/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước kiểm tra các phương tiện đường thủy hoạt động trên sông Đồng Nai, nơi giáp ranh giữa hai tỉnh, lâu nay vốn bị các đối tượng lợi dụng để khai thác cát trái pháp luật.
Hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính, mà còn phá vỡ niềm tin vào thị trường. Sau các đợt cao điểm xử lý, nhiều đối tượng lại tái hoạt động dưới hình thức tinh vi hơn. Những lỗ hổng trong cơ chế hậu kiểm, công nghệ truy xuất và chế tài xử phạt đang khiến cuộc chiến chống hàng giả trở thành một cuộc đua đường dài, đòi hỏi sự kiên trì và quyết liệt.
Kinhtedothi - Gần 80 tấn chất lỏng màu đen, nghi là dầu FO, được vận chuyển từ Vũng Tàu về Bình Định và Quảng Nam tiêu thụ mà không có hóa đơn, chứng từ.
Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật Kết Nối, hành vi quay lén người khác không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đặc biệt trong các trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hoặc mục đích đe dọa, tống tiền.