Ở đâu để vừa an cư, vừa lạc nghiệp?

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ai cũng mơ ước sở hữu một căn nhà vừa có thể ở lại vừa tiện cho việc kinh doanh tại những khu phố lớn, sầm uất, đông đúc nhưng không tắc đường không kẹt xe, không khói bụi, đường phố có vỉa hè rộng rãi, cây xanh thoáng mát... Nếu như cách đây vài ba năm thì mơ ước này sẽ khó có thể trở thành hiện thực.

Khó khăn của những con phố cũ...

Khi chính quyền các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM quyết tâm dọn dẹp vỉa hè, những cửa hàng, cửa hiệu lớn buộc phải thu dọn diện tích kinh doanh để trả lại không gian cho người đi bộ... Rất nhiều người đã cho rằng, việc kinh doanh ở những khu phố sầm uất nhưng cực kỳ đông đúc, ngột ngạt đã qua thời kỳ vàng son nhất.

 Phố Hàng Bạc thời điểm chưa dọn dẹp vỉa hè.

Điển hình như tại con phố Hàng Bạc tại Hà Nội, một khu phố mà mỗi m2 đất có thể tính bằng vàng ròng thì giờ đây, nếu không được lấn ra ngoài vỉa hè, không tìm được chỗ đỗ xe cho khách, không gian của mỗi cửa hàng tại đây cũng rất chật hẹp để bày biện, trưng bày sản phẩm... thì rõ ràng, việc kinh doanh, buôn bán đã và đang đứng trước những thách thức không hề nhỏ.

Sự bí bách về diện tích dành cho kinh doanh đồng nghĩa với những khó khăn về không gian dành cho việc sinh hoạt thường nhật. Một khu phố đông đúc, sầm uất, hiện đại với những cửa hàng kinh doanh rộng rãi bên những tuyến đường lớn có vỉa hè thoáng mát, có nhiều cây xanh... thực sự là giấc mơ của rất nhiều gia đình phố thị.

Đâu là địa điểm lý tưởng để vừa ở vừa kinh doanh?

Ở Hà Nội hay TP HCM, cách đây khoảng 5 năm, những căn nhà phố thương mại đã bắt đầu được hình thành. Đó là những khu nhà liền kề - những căn hộ có vị trí đẹp nhất nằm trong các khu đô thị mới sang trọng, hiện đại.

Hiện nay, nhiều chủ đầu tư đã và đang tiếp tục nâng cấp dòng sản phẩm này để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vừa là nhà ở, nơi hưởng thụ, vừa giúp họ kinh doanh, buôn bán một cách thuận lợi nhất.

Một trong những khu phố có thể đáp ứng rất tốt nhu cầu của một cuộc sống tiện nghi, hưởng thị lẫn nhu cầu kinh doanh sinh lời là Mon Street thuộc dự án Mon City do Công ty CP Đầu tư địa ốc Hải Đăng làm chủ đầu tư. Là một phần trong tổ hợp dự án khu đô thị Mon City, Mon Street bao gồm 147 căn nhà liền kề cao 5 tầng, 1 tum.

 Mon Street đặc biệt phù hợp với nhu cầu sống hưởng thụ lẫn kinh doanh sinh lời.

Mon Street được quy hoạch là một khu phố hiện đại, vừa mang hơi thở của một cuộc sống xanh, thanh bình, vừa phù hợp nhu cầu kinh doanh sinh lời chính là nét độc đáo, khác biệt so với rất nhiều dự án Bất động sản hiện nay. Mon Street là “trái tim” của Mon City – nơi có vị trí đắc địa, tọa lạc ngay giữa điểm giao cắt đường Lê Đức Thọ - Hàm Nghi và Nguyễn Cơ Thạch – vị trí vàng của trung tâm hành chính, thương mại Mỹ Đình (Hà Nội). Với vị trí “vàng” này, các căn nhà ở đây lại càng có lợi thế cho việc kinh doanh và cho thuê. Bên cạnh đó, ngoài cộng đồng dân cư Mon City, dân cư khu vực Mỹ Đình cũng chính là những khách hàng tiềm năng của Mon Street khi mà vị trí lưu thông thuận tiện cho việc mua sắm của khách hàng. Nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm về tính thanh khoản cũng như sinh lời của tài sản.

Không gian ngập tràn cây xanh tại Mon Street.

Thông thường, nhà liền hề các các dự án thường chỉ có từ 2 - 4 tầng. Nhưng tại Mon Street, chủ đầu tư xây dựng 147 căn liền kề cao 5 tầng và 1 tum với các loại diện tích đa dạng: 78 m2; 80 m2; 84 m2; 96 m2; 120 m2; 130 m2; 174.8 m2. Các căn nhà ở đây đều có mặt tiền rộng 6m và các con đường trước mặt rộng 13.5 - 17.5 - 20m vô cùng thích hợp cho một cuộc sống thoáng đãng cũng như một không gian kinh doanh mà nhiều người mơ ước.

Hơn nữa, dự án Mon City do Aedas – một trong năm công ty kiến trúc hàng đầu thế giới thiết kế hoàn toàn đảm bảo sự hiện đại với tiện ích cao cấp, đa dạng. Đầu tư mức chi phí lớn để xây dựng Mon Street, đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao chứng tỏ sự cầu thị của chủ đầu tư nhằm mục tiêu Mon Street sẽ đáp ứng đúng trọng tâm nhất nhu cầu của đại đa số khách hàng.

Bao giờ Mon Street hoàn thành?

Theo các chuyên gia, sản phẩm nhà thấp tầng chính là điểm nhấn của thị trường bất động sản năm 2017 và những năm tiếp theo. Trước đây, nhiều người thường có câu nói vui với nhau rằng, điều kiện lý tưởng nhất để cưới được những cô gái xinh đẹp, đó là có "nhà mặt phố, bố làm to". Nhưng hiện nay nếu như ở nhà mặt phố với không gian đã trở lên cực kỳ bức bí, chật chội và luôn phải đối mặt với tình trạng tắc đường, kẹt xe và ô nhiễm không khí thì thật khó để khẳng định rằng, bạn đang sở hữu một không gian sinh hoạt, kinh doanh lý tưởng. Chính vì vậy, không ít người đã hướng sự chú ý của mình sang căn hộ liền kề có khả năng kinh doanh tại những khu đô thị mới được thiết kế, quy hoạch một cách bài bản, và Mon Street là một trong những dự án được quan tâm đặc biệt.

 

Hiện nay, Mon Street đã dần lộ diện một cách hoàn chỉnh. Rất nhiều khách hàng đã nhận bàn giao và đang trong quá trình hoàn thiện nội thất để chuyển về sinh sống, kinh doanh.

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm thông tin về Mon Street thông qua hotline: 0966.639.669 hoặc 0965.959.669

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần