Ô tô đỗ sai quy định vẫn diễn ra thường xuyên tại quận Hoàng Mai

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tình trạng ô tô đỗ sai quy định diễn ra thường xuyên và phổ biến trên tuyến đường 2,5, vỉa hè đường sông Sét, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Sáng 1/10, Thường trực HĐND quận Hoàng Mai tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý, đàm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai.
 Toàn cảnh phiên giải trình.
Theo báo cáo của UBND quận Hoàng Mai, trong 9 tháng qua, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán trên địa bàn quận đã giảm đáng kể, công tác thu gom rác thải được duy trì; xử lý được nhiều điểm đen chân rác, các điểm đổ trộn phế thải gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Một số phường triển khai tốt phong trào tổng vệ sinh vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần như: Tương Mai, Trần Phú, Mai Động, Lĩnh Nam, Giáp Bát, Thanh Trì.
Tuy nhiên, qua giám sát, vẫn còn tình trạng kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, đường như đường trong khu đô thị Đền Lừ I, Đền Lừ II; công viên hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ; khu vực cầu Sét, phường Tân Mai; đường sông Sét, phường Tân Mai; khu vực quanh chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; vỉa hè đường Tam Trinh, phường Mai Động…
Đáng lưu ý, tình trạng ô tô đỗ sai quy định diễn ra thường xuyên và phổ biến trên tuyến đường 2,5 phường Tân Mai; vỉa hè đường sông Sét, phường Tương Mai; khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng tập kết phế thải, vật liệu xây dựng, hiện tượng đổ rác không đúng nơi quy định, thời gian quy đình, quảng cáo rao vặt tại một số khu vực trên địa bàn quận…
Giải trình về tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở cầu Sét cả đêm lẫn ngày, Chủ tịch UBND phường Tân Mai Nguyễn Thanh Tùng cho biết: Mặc dù chính quyền phường đã vận động, tuyên truyền nhiều đến các hộ kinh doanh nhưng chưa chuyển biến nhiều. Tuy nhiên Chủ tịch UBND phường Tân Mai cho rằng việc gây ùn tắc giao thông tại khu vực này không phải do việc các hộ kinh doanh hoa và sắt thép mà chủ yếu là do tổ chức giao thông ở đây chưa hợp lý. Nhân đây, phường Tân Mai cũng kiến nghị cần nghiên cứu tổ chức lại các điểm nút, giao quay đầu ô tô và làm biển cấm một chiều dành cho ô tô nhằm giảm thiểu tình trạng ùn ứ phương tiện giao thông tại đây.
Về vấn đề tập kết rác khu vực cầu Sét, đây là khu vực tập kết rác của Công ty môi trường đô thị Thăng Long. Qua khảo sát của phường, từ 22 giờ hằng ngày, mật độ giao thông tại khu vực này giảm, nên Công ty Thăng long tập kết rác ở đây. Tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân và đại biểu, tới đây phường sẽ khảo sát lại địa điểm tập kết rác phù hợp hơn.
Về tình trạng đỗ xe ô tô không đúng quy định tại khu vực sông Sét, Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng cho biết: Đây là khu vực tập trung nhiều Công ty, đông dân cư, thiếu chỗ để xe nên người dân phải để ở vỉa hè bên sông; nếu không cho để ở đây thì các chủ xe sẽ để xe vào các ngõ nhỏ, chắn lối đi của người dân, gây cản trở đi lại. Vì thế, đối với đoạn hè rộng, Chủ tịch UBND phường Tương Mai kiến nghị nên cho phép đỗ xe nhưng vẫn phải đảm bảo có lối cho người đi bộ; nếu không sẽ xảy ra tình trạng đỗ xe lộn xộn, gây mất an ninh trật tự.
 

 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần