Ô tô, xe máy bắt buộc sử dụng xăng sinh học từ năm 2014

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đó là một trong những nội dung của dự thảo về lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam vừa được Bộ Công Thương hoàn tất đưa ra tại buổi họp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các bộ, ngành diễn ra ngày 24-10.

Theo ông Nguyễn Phú Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương), từ ngày 1-12-2014, xăng sinh học E5 sẽ được áp dụng sử dụng bắt buộc duy nhất cho các phương tiện cơ giới đường bộ. Trước mắt sẽ áp dụng cho bảy tỉnh, TP gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau đó, đến cuối năm 2015 sẽ áp dụng trên toàn quốc.

Tuy nhiên, ông Cường cho hay hiện nay người dân chưa hiểu rõ lợi ích của xăng sinh học. “Thậm chí họ còn nhầm ethanol với methanol sau khi có hàng loạt vụ cháy nổ xe. Các cơ sở kinh doanh xăng dầu cũng chưa mặn mà” - ông Cường nói.

Tại cuộc họp, ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch PVN, cho biết vấn đề lớn hiện nay là sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, phải xuất ra nước ngoài dưới giá thành sản xuất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần