Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

OECD cảnh báo Australia về lãi suất thấp

Kinhtedothi - Bất chấp sự tăng trưởng cao hơn dự kiến của nền kinh tế Australia, các chuyên gia của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) hôm nay (4/6) vẫn phát đi cảnh báo về lãi suất thấp kỷ lục của nước này.
Trong báo cáo mới nhất về nền kinh tế Australia, đại diện của OECD cho rằng, việc Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) duy trì mức lãi suất thấp đã thúc đẩy sự hình thành của bong bóng nhà đất tại một số thành phố lớn. Tháng trước, RBA đã cắt giảm 0,25% lãi suất cơ bản, đưa mức lãi suất này về 2% nhằm thúc đẩy tăng trưởng.

Trên thực tế, trong 3 năm qua, giá nhà tại một số thành phố lớn của Australia đã tăng tới 40% nhờ tín dụng giá rẻ, chương trình cắt giảm thuế hào phóng của chính phủ và nguồn tiền dồi dào của các nhà đầu tư nước ngoài.
Ngành xây dựng bùng nổ đã bù đắp sự sụt giảm của công nghiệp khai khoáng.
Ngành xây dựng bùng nổ đã bù đắp sự sụt giảm của công nghiệp khai khoáng.
Đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính John Fraser đã khẳng định, bong bóng bất động sản đã chính thức hình thành tại Sydney – thành phố lớn nhất Australia. Vì thế, OECD cảnh báo nếu RBA tiếp tục “neo” lãi suất ở mức thấp như hiện nay, sự bùng nổ của thị trường nhà đất sẽ đẩy định chế tài chính này trước nguy cơ “điều chỉnh mạnh” chính sách tiền tệ.
Bong bóng bất động sản đã chính thức hình thành tại Sydney.
Bong bóng bất động sản đã chính thức hình thành tại Sydney.
Do ngành khai mỏ - động lực chính cho tăng trưởng kinh tế Australia liên tục suy giảm trong thời gian qua, các chuyên gia của OECD, chính quyền Australia nên hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực phi sản xuất hàng hóa và các khu vực khác. Đồng thời, triển khai các biện pháp để thúc đẩy cạnh tranh, hạn chế tình trạng quan liêu và cải cách thuế để hỗ trợ tăng trưởng. Dự báo của OECD cho thấy, tăng trưởng của Australia có khả năng sẽ giảm xuống còn 2,25% trong năm 2015, nhưng sẽ đạt mức 3% trong năm 2016.
Đồng nội tệ AUD tăng khiến các nhà xuất khẩu bất an và buộc RBA phải tính đến phương án cắt giảm lãi suất.
Đồng nội tệ AUD tăng khiến các nhà xuất khẩu bất an và buộc RBA

phải tính đến phương án cắt giảm lãi suất.
Số liệu chính thức được công bố hôm qua (3/6) cho thấy, trong quý I vừa qua, nền kinh tế Australia đã tăng 0,9% so với quý trước nhờ ngành khai khoáng và các dịch vụ tài chính, bảo hiểm. Tuy nhiên, nhà kinh tế Shane Oliver của AMP Capital cho rằng, tốc độ tăng trưởng này vẫn ở dưới mức tiềm năng của Australia và cảnh báo giới chức RBA cân nhắc thiệt hơn giữa thúc đẩy tăng trưởng và nguy cơ từ bong bóng bất động sản trước khi tiến hành đợt cắt giảm lãi suất mới.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ