Ổn định tổ chức, hoạt động hiệu quả ngay từ những ngày đầu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tại hội nghị tổng kết công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử quận Hoàn Kiếm được tổ chức sáng nay (10/6).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.
Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử quận Hoàn Kiếm, việc triển khai thực hiện các công việc của cuộc bầu cử trên địa bàn quận được tập trung, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Công tác chuẩn bị dự kiến nhân sự, cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND cấp quận, phường đảm bảo đạt kết quả tốt. Các hội nghị lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được Ủy ban MTTQ thực hiện đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật. Việc tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử cho các thành viên, tổ chức phụ trách bầu cử và công tác tuyên truyền, trang trí được thực hiện đồng bộ, đa dạng bằng nhiều hình thức, đạt hiệu quả cao.

Quận Hoàn Kiếm đã đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với kết quả nổi bật: Bầu đủ 03 đại biểu Quốc hội; 03 đại biểu HĐND TP; 37 đại biểu HĐND Quận và 456 đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 (không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm hoặc bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật). Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,27%, số phiếu hợp lệ đạt tỷ lệ cao: 99,5%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp TP Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Trong thành công đó, có sự nỗ lực, đóng góp công sức quan trọng của quận Hoàn Kiếm. Quận đã chủ động bám sát chỉ đạo của T.Ư và Thành ủy, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, chuẩn bị công tác bầu cử: Từ hội nghị hiệp thương, lập và niêm yết danh sách cử tri, hội nghị lấy ý kiến của cử tri, đến công tác vận động bầu cử, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đảm bảo trước tiến độ và thời gian quy định. Công tác tuyên truyền được triển khai hiệu quả, đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận toàn xã hội.

Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu quận Hoàn Kiếm chuẩn bị chu đáo về công tác tổ chức, cán bộ và các điều kiện tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND quận và các phường nhiệm kỳ 2016 - 2021; nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động hiệu quả ngay từ những ngày đầu. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: HĐND, UBND quận và các phường khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chế làm việc theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới xây dựng thành công mô hình chính quyền điện tử. Cùng với đó, quận phải thực hiện tốt hơn nữa năm “Trật tự và văn minh đô thị 2016” và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần