Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ông chủ Showroom K-Supper chuyên mua bán siêu xe bị truy tố

Kinhtedothi – Chỉ với 3 vụ lừa đảo bằng thủ đoạn mượn xe ô tô đắt tiền để trưng bày, rồi đem bán, cầm cố, các đối tượng đã chiếm đoạt của các nạn nhân hàng chục tỷ đồng.

Hứa bán giúp xe rồi đem cầm cố

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can: Phan Công Khanh (tên thường gọi “Khanh Super”; SN 1994, trú tại xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh) tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Mohamach Da Pha (SN 1996, trú tại phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh) tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Riêng đối tượng Huỳnh Xuân Vấn đã bỏ trốn, do đó cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã, xử lý sau.

Đối tượng Phan Công khanh thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cáo trạng của VKSND TP Hồ Chí Minh, vào năm 2019, Phan Công Khanh cùng Huỳnh Xuân Vấn góp mỗi người 50% vốn để thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ K-Supper (Công ty K-Supper) chuyên kinh doanh các loại xe ô tô cao cấp, tại showroom ở số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão (nay là phường Bến Thành – TP Hồ Chí Minh), Khanh là người đại diện pháp luật của công ty; Vấn làm Phó Giám đốc, còn Mohamach Da Pha là cộng tác viên.

Trong quá trình kinh doanh, do thua lỗ nên Khanh và Vấn đã bàn bạc cùng nhau dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt nhiều xe ô tô đắt tiền của các nạn nhân đem bán hoặc cầm cố để trả nợ.

Cụ thể, thông qua mối quan hệ xã hội, Khanh biết chị Lương Ngọc Thùy Hương muốn bán chiếc ô tô hiệu McLaren có giá 7.125.000.000 đồng. Vì vậy, Khanh nói chị Hương đem xe qua Showroom K-Supper để Khanh bán giúp. Ngày 9/3/2023, Khanh sai nhân viên đến nhà chị Hương lái chiếc ô tô McLaren đặt tại Showroom K-Supper. Trong khoảng thời gian này, do cần tiền chuộc chiếc ô tô Mercedes G63 (chưa có biển số) để bán cho khách nên Khanh và Vấn nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của chị Hương.

Ngày 23/5/2023, Vấn cùng Khanh gọi Mohamach Da Pha đến Showroom K-Supper lái chiếc ô tô McLaren của chị Hương đem đi cầm cố. Tuy nhiên để cầm cố được, phải có giấy tờ xe bản chính, vì vậy Khanh gọi điện thoại nói dối với chị Hương là phải đưa bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy chứng nhận đăng kiểm xe để khách mua xe xem. Tin tưởng nên chị Hương đưa giấy tờ, sau đó Khanh đưa cho Mohamach Da Pha đem chiếc McLaren của chị Hương cầm cố cho ông Đặng Minh Huy với giá 3 tỷ đồng trong thời hạn 1 tháng, với lý do “cầm xe cho Công ty K-Supper”, nhưng sau đó bỏ mặc.

Về phần chị Hương, sau khi đưa giấy tờ xe bản chính nhưng không thấy Khanh gọi điện, nên chị Hương liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại xe cùng giấy tờ thì đối tượng này khóa máy. Vì vậy, chị Hương đến Showroom K-Supper để tìm hiểu mới biết Khanh thiếu nợ nhiều người, đã đem chiếc McLaren của chị Hương đi cầm cố và bỏ trốn, do đó chị Hương làm đơn tố giác Khanh tới cơ quan Công an.

Mượn xe Mercedes G800 Brabus để trưng bày nhưng đem bán

Cũng theo cáo trạng, nạn nhân khác là ông Lê Hoài Phương. Năm 2022, ông Hoài Phương mua của Khanh chiếc ô tô Mercedes G800 Brabus giá 24 tỷ đồng. Ngày 3/6/2023, Khanh gọi điện xin ông Hoài Phương cho mượn chiếc xe Mercedes G800 Brabus cùng chiếc ô tô McLaren và giấy tờ xe bản chính để Khanh trưng bày tại Showroom K-Supper trong 2 ngày (từ ngày 6 đến 8/6/2023) và được ông Hoài Phương đồng ý đưa 2 chiếc xe này từ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (TP Phú Quốc, tỉnh Kinh Giang cũ) lên TP Hồ Chí Minh.

Chỉ vài ngày sau, Vấn bàn bạc cùng Khanh bán chiếc xe Mercedes G800 Brabus của ông Hoài Phương cho ông Trần Hữu Phương với giá 24,5 tỷ đồng. Ông Hoài Phương tìm hiểu, mới biết chiếc xe Mercedes G800 Brabus của mình đã bị Khanh bán cho ông Hữu Phương, nên tố cáo Khanh tới cơ quan Công an.

Ngoài 2 vụ lừa đảo nêu trên, tháng 1/2023, Mohamach Da Pha giới thiệu ông Lê Thống Sứ mua chiếc ô tô hiệu BMW với giá 1,8 tỷ đồng. Đến tháng 4/2023, Mohamach Da Pha mượn xe của ông Sứ với lý do làm phương tiện đi lại và được ông Sứ đồng ý cùng điều kiện nếu có ai mua được giá thì bán giúp.

Đến tháng 6/2023, khi Vấn nói với Mohamach Da Pha kiếm cho Vấn 1 tỷ đồng, thì Mohamach Da Pha đem cầm chiếc xe của ông Sứ cho ông Đặng Minh Huy. Đến khi ông Sứ gọi điện hỏi bán được xe chưa, thì Mohamach Da Pha nói dối vẫn đang lái hàng ngày.

Chỉ đến khi thông qua các nguồn tin, ông Sứ biết Khanh và Mohamach Da Pha bị Công an tam giữ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời qua tìm hiểu biết chiếc ô tô của mình đã bị đem cầm cố nên ông Sứ mới làm đơn tố cáo Khanh.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã thu hồi và trao trả xe cho chị Hương, ông Hoài Phương và ông Sứ. Về trách nhiệm dân sự, Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha đã trả lại cho ông Đặng Minh Huy 2 tỷ đồng. Riêng số tiền 24,5 tỷ đồng mà ông Trần Hữu Phương bỏ ra để mua chiếc Mercedes G800 Brabus của ông Lê Hoài Phương đến nay nhóm lừa đảo nêu trên chưa trả.

Ngoài 3 vụ lừa đảo nêu trên, còn có nhiều nạn nhân tố giác Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sau khi điều tra, xác minh đơn tố giác, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho rằng, chưa có căn cứ để khởi tố, do đó tách tài liệu để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Phan Công Khanh từng là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp thi đấu tại cho đội tuyển TP Hồ Chí Minh và đội tuyển Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long) giai đoạn 2008 - 2015. Năm 2014, Khanh được vào đội tuyển quốc gia.

Sau đó, Phan Công Khanh bị chấn thương phải phẫu thuật và giã từ bóng chuyền. Vào năm 2015, Khanh kinh doanh mua bán xe mô tô, năm 2016 tiếp xúc với siêu xe và thường xuyên khoe trên trang facebook của mình những hiệu xe sang như: Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Lamborghini Aventador SVJ, McLaren 720S Spider, Lamborghini Urus, Lamborghini Huracan LP610-4, Audi, BMW, Bentley…

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thông tin mới vụ người phụ nữ đầu độc 4 người thân bằng xyanua

Thông tin mới vụ người phụ nữ đầu độc 4 người thân bằng xyanua

10 Jul, 04:29 PM

Kinhtedothi - Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, trú xã Phước An) về 2 tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Thận trọng khi "vay tiền" trên không gian mạng

Thận trọng khi "vay tiền" trên không gian mạng

10 Jul, 10:53 AM

Trước đây, hoạt động cho vay lãi nặng truyền thống là mở các hiệu cầm đồ, cho vay theo kiểu bốc bát họ, lãi ngày thì thời gian gần đây hoạt động này diễn biến phức tạp trên không gian mạng. Để tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lừa vào bẫy tín dụng đen, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ