Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Duterte tiết lộ con gái sẽ tranh cử Tổng thống Philippines năm 2022

Kinhtedothi - Con gái ông Duterte - bà Sara Duterte-Carpio hiện là thị trưởng của Davao, thành phố lớn thứ ba của Philippines
Con gái của Tổng thống Philippine Rodrigo sẽ tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm tới với người đồng hành là phụ tá lâu năm của cha mình, hãng truyền hình ABS-CBN đưa tin vào cuối ngày 2/10.
Con gái ông Duterte - bà Sara Duterte-Carpio hiện là thị trưởng của Davao, thành phố lớn thứ ba của Philippines và mới nộp đơn tái tranh cử vị trí này.
 Tổng thống Philippines và con gái. Ảnh: Reuters. 
Thông tin được hãng tin ABS-CBN đưa ra dựa trên cuộc phỏng vấn với ông Duterte ngay sau khi ông tuyên bố từ giã chính trường hôm 2/10 trong khi phụ tá thân cận – thượng nghị sĩ Christopher "Bong" Go đã đăng ký ứng cử cho vị trí Phó Tổng thống.
Trong cuộc phỏng vấn,  khi được hỏi liệu có phải sẽ là “Sara – Go” (ám chỉ bộ đôi tranh cử tổng thống và phó tổng thống - bà Sara Duterte-Carpio và ông Christopher Bong Go), ông Duterte trả lời: “Đó là Sara-Go”.
Cũng trong một clip khác, ông Duterte nói không biết và không có ý kiến về thời điểm con gái ông nộp hồ sơ ứng cử tổng thống.  Khi được hỏi liệu có cho phép con gái mình tranh cử tổng thống hay không, ông nói: "thực ra chúng tôi không nói về chính trị, vì chúng tôi chưa bao giờ nói về chính trị. Tôi sẽ nói rằng điều đó là tốt hơn", ông Duterte chia sẻ.
Vị chính trị gia 76 tuổi cùng ngày cho biết ông sẽ rút lui khỏi chính trường, động thái bất ngờ làm dấy lên suy đoán rằng ông đang dọn đường cho con gái mình vào vị trí tổng thống. 
Hồ sơ tái tranh cử chức vụ thị trưởng của bà Duterte-Carpio hầu như không ảnh hưởng đến suy đoán rằng bà để mắt đến nhiệm kỳ tổng thống.
Các nhà phân tích chính trị tỏ ra nghi ngờ, lưu ý rằng những thay đổi vào phút cuối vẫn có thể xảy ra, như vào năm 2015 khi ông Duterte bước vào cuộc đua bầu cử tổng thống vào phút cuối và giành chiến thắng với cách biệt lớn. Hạn cuối để các ứng viên đăng ký cho cuộc bầu cử Tổng thống Philippines là ngày 8/10, tuy nhiên việc rút lui và thay thế được phép cho đến ngày 15/11.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ