Ông Huỳnh Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

HỒNG DUY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/7, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Theo đó, Kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau với tỷ lệ phiếu đạt 100%.

Bà Nguyễn Thị Nhung - Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời và ông Dương Huỳnh Khải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trúng cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau ra mắt. Ảnh: H.D 

Ông Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh thay cho ông Lê Quân vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các ông Lâm Văn Bi, Trần Hồng Quân và Lê Văn Sử tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Huỳnh Quốc Việt 45 tuổi, quê quán xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Huỳnh Quốc Việt từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.