Ông Joe Biden trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ

Phương Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các hãng thông tấn chính thức thông báo ông Joe Biden đắc cử để trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46. Ngày ông Binden thắng cử nước Mỹ chứng kiến hai sắc thái đối lập.

Các hãng tin đồng loạt xướng tên ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ

Tối muộn 7/11 (giờ Việt Nam) các hãng tin thống kê rằng số phiếu của ông Joe Biden tại Pennsylvania hơn ông Trump đến hơn 30.000 phiếu. Với kết quả này, hàng loạt hãng tin tuyên bố ông Biden đã thắng bang này và đã trở thành tân Tổng thống Mỹ.

 

Hãng tin AP vừa công bố dự đoán ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden đã giành chiến thắng với 20 phiếu đại cử tri của bang Pennsylvania. Trong khi đó, CNN tuyên bố Joe Biden sẽ trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Tổng số phiếu đại cử tri hiện nay của ông Joe Bide, theo ước tính những bang chiến thắng của AP, đã lên đến 284. Còn theo cập nhật của Fox News, con số này là 290, cộng thêm 6 phiếu cả Nevada.
CNN dẫn thông tin cho biết ông Joe Biden sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc vào tối ngày 7/11 (giờ địa phương).

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay diễn ra căng thẳng và gay cấn ở các bang chiến trường như Florida, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan hay Georgia.
Tuy nhiên, với việc giành được những chiến thắng mang tính quyết định ở Wisconsin, Michigan và Pennsylvania - các bang thành trì của đảng Dân chủ từng bị ông Trump giành được phiếu đại cử tri năm 2016, ông Biden đã vượt qua đương kim Tổng thống Trump và giành chiến thắng chung cuộc.
Tiểu bang mang tới những lá phiếu đại cử tri mang tính quyết định cho thắng lợi của cựu Phó Tổng thống Biden là Pennsylvania với 20 phiếu đại cử tri.
Theo luật định, ông Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2021 và chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Bà Kamala Harris cũng tuyên bố Phó Tổng thống Mỹ trong dịp này.
Chân dung tân Tổng thống Mỹ 

Ông Joe Biden tên đầy đủ là Joseph Robinette Biden Jr. sinh ngày 20/11/1942 tại Scranton, Pennsylvania, Mỹ.

Năm 1965, ông Biden tốt nghiệp cử nhân Đại học Delaware. Một năm sau, ông kết hôn với người vợ đầu Neilia Hunter, hai người sau đó đã sinh hạ 3 người con.

Năm 1968, ông Biden tiếp tục nhận bằng cử nhân Luật tại Đại học Syracuse, New York, sau đó trở về Delaware hành nghề luật sư trong một thời gian ngắn.

Năm 1970, ông được bầu vào hội đồng hạt New Castle, giữ vị trí nghị viên cho đến năm 1972. Năm 1971, ông thành lập công ty luật riêng.

Năm 1972, ông Biden trở thành thượng nghị sĩ Delaware ở tuổi 30 - thượng nghị sĩ trẻ thứ 5 trong lịch sử nước Mỹ - sau đó tiếp tục tái đắc cử 6 nhiệm kỳ, phục vụ một cách xuất sắc tại Thượng viện cho tới năm 2009.

Ông Biden hiện sống cùng người vợ thứ hai Jill và con gái Ashley - là một nhà hoạt động. Ông còn một con trai với người vợ đầu Hunter, là một luật sư và nhà vận động hành lang.

Từ 2009 đến 2017, ông Biden giữ chức vụ Phó Tổng thống trong hai nhiệm kì liên tiếp dưới quyền ông Barack Obama và có mối quan hệ thân thiết với vị Tổng thống Mỹ thứ 44 này. Trước đó, ông từng thất bại trong việc giành vị trí ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ vào các năm 1988 và 2008.

Năm 2017, ông Joe Biden rời cương vị Phó Tổng thống với phần thưởng cao quý nhất của quốc gia - Huân chương Tự do Tổng thống - do cựu Tổng thống Barack Obama trao tặng. Ông Obama đã ca ngợi ông Biden là “Phó Tổng thống tốt nhất mà nước Mỹ từng có’’.

Rời ghế Phó Tổng thống, tháng 2/2017 ông Biden cùng vợ Jill Biden thành lập quỹ Biden, một tổ chức hoạt động ở 7 lĩnh vực: Đối ngoại; sáng kiến về bệnh ung thư; trường cao đẳng cộng đồng và gia đình quân nhân; bảo vệ trẻ em; bình đẳng; chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ; và củng cố tầng lớp trung lưu.

Năm 2019, ông Biden tham gia ứng cử vị trí ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Tháng 8/2020, ông chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ và lựa chọn Thượng nghị sĩ California Kamala Harris làm người đồng hành tranh cử của mình.

Hai sắc thái đối lập của nước Mỹ ngày ông Biden thắng cử

Sau khi bang Pennsylvania đưa ứng viên Joe Biden vượt ngưỡng 270 phiếu đại cử tri, các bữa tiệc đường phố ngẫu hứng đã nổ ra trên khắp nước Mỹ.

 

Đám đông ăn mừng chiến thắng của bộ đôi Joe Biden - Kamala Harris tại Oakland, California

Trong khi nhiều đám đông cũng xuống đường để phản đối kết quả và bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Donald Trump - người đã thề sẽ tiếp tục đấu tranh pháp lý đối với cuộc bầu cử.

 

Một người ủng hộ Tổng thống Trump giận dữ hét vào đám đông ăn mừng ứng viên Biden, thứ Bảy, ngày 7 tháng tại Philadelphia, Pennsylvania

Ông Trump nói rằng cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc và ông Biden chưa phải là người thắng cuộc

 Ông Trump tuyên bố,  cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc và ông Biden chưa phải là người thắng cuộc

Ngay sau khi hãng tin AP xác nhận ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 tại bang Pennsylvania vào trưa ngày 7/11 giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã tung ra một tuyên bố, nói rằng cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc và ông Biden chưa phải là người thắng cuộc.

Ông Trump cũng cho biết, bắt đầu từ ngày 9/11, chiến dịch tranh cử của ông sẽ bắt đầu quá trình tố tụng để đảm bảo luật bầu cử được tuân thủ đầy đủ và người chiến thắng hợp pháp được ngồi vào chiếc ghế ở Nhà Trắng.

Bà Hillary Clinton lên tiếng cảm ơn người dân đã bỏ phiếu cho liên danh tranh cử của đảng Dân chủ

 Bài viết chúc mừng chiến thắng của bà Clinton cho bộ đôi ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và Kamala Harris

Sau khi nhiều hãng thông tấn lớn của Mỹ như AP, CNN và Fox News đồng loạt đưa tin ông Biden đắc cử, bà Hillary Clinton đã lên tiếng cảm ơn người dân đã bỏ phiếu cho liên danh tranh cử của đảng Dân chủ. "Cử tri đã lên tiếng. Cử tri đã chọn Joe Biden và Kamala Harris làm Tổng thống và phó Tổng thống tiếp theo của chúng ta", bà Clinton viết trên Twitter.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau gửi lời chúc mừng tới cặp ứng viên của đảng Dân chủ

Ngay sau khi ứng viên Joe Biden được truyền thông Mỹ tuyên bố là người đắc cử Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gửi lời chúc mừng tới cặp ứng viên của đảng Dân chủ.

"Chúc mừng Joe Biden và Kamala Harris. Hai đất nước chúng ta là bạn bè, đối tác và đồng minh thân thiết. Chúng ta chia sẻ mối quan hệ độc nhất trên thế giới. Tôi thực sự mong chờ cơ hội cùng làm việc và tiếp tục xây dựng mối quan hệ đó với hai vị", Thủ tướng Trudeau viết trên Twitter ngày 7/11.

Ông Joe Biden mong "sự tức giận và khắc nghiệt được bỏ lại phía sau" để đoàn kết nước Mỹ

Trong thông điệp đầu tiên sau khi đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ, ứng viên Joe Biden cho biết ông vinh hạnh khi được người dân Mỹ tin tưởng và mong "sự tức giận và khắc nghiệt được bỏ lại phía sau" để đoàn kết nước Mỹ.

 “Tôi cảm thấy rất vinh hạnh và khiêm tốn với niềm tin của người dân Mỹ dành cho tôi và Phó Tổng thống đắc cử Harris", ứng cử viên Binden ra "Tuyên bố của Tổng thống đắc cử" sau khi nhiều hãng tin tức lớn của Mỹ công bố ông đã chiến thắng cuộc tranh cử với hơn 270 phiếu đại cử tri.

"Chiến dịch kết thúc, đã đến lúc đặt sự tức giận và những phát ngôn khắc nghiệt ở phía sau, cùng nhau đoàn kết vì quốc gia. Đây là lúc để nước Mỹ đoàn kết. Và hàn gắn", ông Biden nói.

Trong ngày 7/11, người dân tại TP New York - nơi ủng hộ nhiệt thành cho ứng viên đảng Dân chủ, đã vỡ òa trong vui sướng khi các hãng tin tuyên bố ông Joe Biden đắc cử.

 Ông Trump nói rằng cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc và ông Biden chưa phải là người thắng cuộc

Ngay sau khi hãng tin AP xác nhận ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 tại bang Pennsylvania vào trưa ngày 7/11 giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã tung ra một tuyên bố, nói rằng cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc và ông Biden chưa phải là người thắng cuộc.

Ông Trump cũng cho biết, bắt đầu từ ngày 9/11, chiến dịch tranh cử của ông sẽ bắt đầu quá trình tố tụng để đảm bảo luật bầu cử được tuân thủ đầy đủ và người chiến thắng hợp pháp được ngồi vào chiếc ghế ở Nhà Trắng.

Bà Hillary Clinton lên tiếng cảm ơn người dân đã bỏ phiếu cho liên danh tranh cử của đảng Dân chủ

Sau khi nhiều hãng thông tấn lớn của Mỹ như AP, CNN và Fox News đồng loạt đưa tin ông Biden đắc cử, bà Hillary Clinton đã lên tiếng cảm ơn người dân đã bỏ phiếu cho liên danh tranh cử của đảng Dân chủ. "Cử tri đã lên tiếng. Cử tri đã chọn Joe Biden và Kamala Harris làm Tổng thống và phó Tổng thống tiếp theo của chúng ta", bà Clinton viết trên Twitter.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau gửi lời chúc mừng tới cặp ứng viên của đảng Dân chủ

Ngay sau khi ứng viên Joe Biden được truyền thông Mỹ tuyên bố là người đắc cử Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gửi lời chúc mừng tới cặp ứng viên của đảng Dân chủ.

"Chúc mừng Joe Biden và Kamala Harris. Hai đất nước chúng ta là bạn bè, đối tác và đồng minh thân thiết. Chúng ta chia sẻ mối quan hệ độc nhất trên thế giới. Tôi thực sự mong chờ cơ hội cùng làm việc và tiếp tục xây dựng mối quan hệ đó với hai vị", Thủ tướng Trudeau viết trên Twitter ngày 7/11.

Ông Joe Biden mong "sự tức giận và khắc nghiệt được bỏ lại phía sau" để đoàn kết nước Mỹ

Trong thông điệp đầu tiên sau khi đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ, ứng viên Joe Biden cho biết ông vinh hạnh khi được người dân Mỹ tin tưởng và mong "sự tức giận và khắc nghiệt được bỏ lại phía sau" để đoàn kết nước Mỹ.

 Người dân tại TP New York - nơi ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ vỡ òa trong vui sướng khi các hãng tin tuyên bố ông Joe Biden đắc cử

 “Tôi cảm thấy rất vinh hạnh và khiêm tốn với niềm tin của người dân Mỹ dành cho tôi và Phó Tổng thống đắc cử Harris", ứng cử viên Binden ra "Tuyên bố của Tổng thống đắc cử" sau khi nhiều hãng tin tức lớn của Mỹ công bố ông đã chiến thắng cuộc tranh cử với hơn 270 phiếu đại cử tri. Chiến dịch kết thúc, đã đến lúc đặt sự tức giận và những phát ngôn khắc nghiệt ở phía sau, cùng nhau đoàn kết vì quốc gia. Đây là lúc để nước Mỹ đoàn kết. Và hàn gắn", ông Biden nói.

Trong ngày 7/11, người dân tại TP New York - nơi ủng hộ nhiệt thành cho ứng viên đảng Dân chủ, đã vỡ òa trong vui sướng khi các hãng tin tuyên bố ông Joe Biden đắc cử.

Các bộ trưởng Đức chúc mừng ông Joe Biden

Các bộ trưởng của Đức đã gửi lời chúc mừng đến ứng viên Joe Biden sau khi hãng truyền thông Mỹ hôm 7/11 đưa tin ông đắc cử Tổng thống Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng về một khởi đầu mới và cải thiện mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vốn đã căng thẳng trong thời gian gần đây.

“Xin chúc mừng, Ngài Tổng thống đắc cử,” Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz viết trên Twitter. “Bây giờ có cơ hội cho một chương mới và thú vị trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Hoa Kỳ vẫn là đối tác quan trọng nhất và thân thiết nhất của Châu Âu. "

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas viết dòng tweet chúc mừng ông Biden: “Chúng tôi mong muốn được làm việc với chính quyền tiếp theo của Mỹ để cải thiện mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và đạt một Thỏa thuận mới ”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần