Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Joe Biden tuyên bố lý do dừng tranh cử Tổng thống

Kinhtedothi - Phát biểu tại Phòng Bầu dục vào ngày 24/7 ông Biden chia sẻ lý do rời khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024 và ông sẽ truyền lại quyền lực cho “thế hệ mới”. 
Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 24/7. Ảnh: Evan Vucci

"Tôi tôn trọng văn phòng này," Biden nói. "Nhưng tôi yêu đất nước mình hơn."

Ông Biden, 81 tuổi, từng nói rằng chỉ có "Chúa toàn năng" mới có thể thuyết phục ông từ bỏ cuộc tranh cử, bỏ qua những lời chỉ trích dai dẳng của các đảng viên Dân chủ khi yêu cầu ông bỏ cuộc sau màn thể hiện thiếu thuyết phục trước ông Trump vào ngày 27/6.

“Tôi đã quyết định điều tốt nhất có thể làm là truyền ngọn đuốc cho thế hệ mới. Đó là cách tốt nhất để đoàn kết quốc gia," ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ đã đưa ra quyết định của mình sau nhiều ngày cân nhắc trước các cuộc thăm dò nội bộ dự đoán ông có thể thua ông Trump vào tháng 11 và kéo theo các đảng viên Dân chủ khác cùng thất bại.

“Điều tuyệt vời về nước Mỹ là chúng ta không có cơ chế quân chủ hay độc tài. Người dân làm chủ, lịch sử và quyền lực nằm trong tay các bạn. Hình mẫu về nước Mỹ nằm trong tay các bạn," Biden nói trong bài phát biểu.

Đây là những lời phát biểu công khai đầu tiên của ông Biden kể từ khi nhà lãnh đạo đưa ra thông báo trên trang mạng xã hộ cá nhân vào ngày 21/7 xác nhận quyết định không tái tranh cử vào ngày 5/11.

Ông Biden là tổng thống đương nhiệm đầu tiên không tái tranh cử kể từ năm 1968 sau Tổng thống Lyndon Johnson, dưới sức ép phản đối cuộc chiến tranh tại Việt Nam, đã ra thông báo không tiếp tục tranh cử.

Nhà lãnh đạo cũng gia nhập hàng ngũ các tổng thống như James K. Polk, James Buchanan, Rutherford B. Hayes, Calvin Coolidge và Harry Truman là những người đã quyết định không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.

Ông Biden đã phải đối mặt với nhiều lời kêu gọi từ bỏ sau màn thể hiện thiếu thuyết phục trong cuộc tranh luận với Trump, sự kiện đã làm dấy lên câu hỏi về sức khỏe và sự minh mẫn của ông.

Nhà Trắng đã phủ nhận rằng Biden có bất kỳ vấn đề nhận thức nào mặc dù gần đây ông có gặp một số sự cố trong các bài phát biểu.

Ông Biden cho biết ông sẽ tập trung vào công việc của mình trong 6 tháng còn lại tại nhiệm. Ông dự kiến gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào thứ Năm ngày 25/7 để thảo luận về nỗ lực đàm phán ngừng bắn ở Gaza.

Sự nghiệp chính trị của Biden bắt đầu khi ông được bầu vào Thượng viện năm 1972 ở tuổi 29, trở thành thượng nghị sĩ trẻ thứ sáu của Mỹ. Ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ Nhà Trắng vào ngày 20/1/2025, là tổng thống Mỹ cao tuổi nhất khi ông bước sang tuổi 82.

“Bảo vệ nền Dân chủ quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu nào," ông Biden nói. "Tôi tìm thấy sức mạnh và niềm hạnh phúc khi phục vụ người dân Mỹ. Nhưng nhiệm vụ thiêng liêng của việc hoàn thiện đất nước chúng ta là dành cho tất cả. Tương lai và gia đình của các bạn thuộc về nhân dân.” 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin: Ragasa trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới

Điểm tin: Ragasa trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới

22 Sep, 03:04 PM

Kinhtedothi - Ragasa trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới; Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk tái ngộ sau căng thẳng; Triều Tiên nêu điều kiện đối thoại với Mỹ ... là những nội dung có trong podcast điểm tin thế giới ngày 22/9.

Ông Trump tiết lộ danh tính các tỷ phú có thể tham gia thương vụ TikTok

Ông Trump tiết lộ danh tính các tỷ phú có thể tham gia thương vụ TikTok

22 Sep, 12:38 PM

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tiết lộ một nhóm các tỷ phú nổi tiếng, bao gồm ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và con trai Lachlan Murdoch, cùng các doanh nhân công nghệ Larry Ellison và Michael Dell, có khả năng tham gia vào thương vụ đầy tham vọng nhằm giành quyền kiểm soát TikTok tại Mỹ.

Bốn quốc gia công nhận Palestine, Israel dậy sóng

Bốn quốc gia công nhận Palestine, Israel dậy sóng

22 Sep, 07:55 AM

Kinhtedothi - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng kịch liệt phản đối, coi quyết định này là hành động “khuyến khích chủ nghĩa khủng bố” và tuyên bố sẽ không chấp thuận một Nhà nước Palestine.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ