Ông Lại Xuân Môn được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/4, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8 (khóa VI) được tổ chức nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI (2013-2018).

Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe thông báo của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Quốc Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018, đại biểu Quốc hội khóa XIII thôi giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam để nghỉ hưu từ ngày 1/10.

Với 100% phiếu bầu, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trúng cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.
Ông Lại Xuân Môn. (Nguồn: TTXVN)
Ông Lại Xuân Môn. (Nguồn: TTXVN)
Phát biểu tại Hội nghị, ông Lại Xuân Môn trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tin tưởng, tín nhiệm, giao trọng trách. Điều mà tập thể lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam trăn trở hiện nay là tình hình hạn hán, thiên tai, thực phẩm bẩn đang diễn ra phức tạp trên cả nước, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người nông dân.

Tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập, cống hiến để đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó.

Ông Lại Xuân Môn, sinh năm 1963, quê Nam Định, là thạc sỹ kinh tế. Trước khi được bầu là Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ông Lại Xuân Môn là Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Lại Xuân Môn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần