Ông lão vào tù vì mua dâm bé gái 14 tuổi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Được ông Lâm nhờ tìm người để 'giải sầu', bà Phương giới thiệu Mai, 14 tuổi và được trả tiền công 100.000 đồng. Vụ việc bại lộ, cả hai 'chia nhau' hơn 6 năm tù.

Chiều 29/5, TAND huyện Tam Nông (Đồng Tháp) mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt ông Trần Thanh Lâm, SN 1939, 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Mua dâm người chưa thành niên”. Đồng thời, tuyên phạt bà Hồ Thị Phương, SN 1965, 3 năm tù giam về tội “Môi giới mại dâm”.

 
Ông Lâm và bà Phương nghe toà tuyên án.
Ông Lâm và bà Phương nghe toà tuyên án.
Ông Lâm và bà Phương cùng ở ấp Long Phú A,  xã Phú Thành A (Tam Nông, Đồng Tháp) nên biết nhau. Cuối năm 2013, ông Lâm nhờ bà Phương tìm người để quan hệ tình dục, hứa sẽ cho tiền uống cà phê. Bà Phương tìm được Lê Thị Mai (sinh ngày 8/10/1999) ở cùng xã, thoả thuận được giá mua dâm 1,5 triệu đồng. 

Sáng 6/10/2013, ông Lâm vào nhà trọ Thành Thái ở xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, và bà Phương dẫn Mai tới. Sau khi quan hệ tình dục, ông Lâm trả cho Mai 1,5 triệu đồng và bà Phương 100.000 đồng.

Thời điểm đó, Mai mới 14 tuổi. Khi bà Phương đưa Mai trở về xã nhà Phú Thành A, gia đình Mai phát hiện, tố cáo với công an.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi