Ông Lê Hoàng Châu tái đắc cử Chủ tịch HoREA nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 29 người, ông Lê Hoàng Châu tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

Chiều 16/12, Đại hội Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) lần thứ 4 nhiệm kỳ 2022-2027 đã chính thức bầu ra ban chấp hành mới. Ông Lê Hoàng Châu tiếp tục tái đắc cử vị trí Chủ tịch HoREA.

Theo đó, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 29 người, trong đó có 1 Chủ tịch, 9 Phó Chủ tịch, 18 ủy viên thường vụ và 1 trưởng ban kiểm tra.

Ông Lê Hoàng Châu cho biết, chủ đề của nhiệm kỳ này là "Đoàn kết hợp tác vượt khó, phát triển bền vững". Các thành viên HoREA nhìn nhận chưa bao giờ thị trường bất động sản gặp khó khăn như thời gian hiện nay. 

Đại hội Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp. Ảnh: Tiểu Thuý
Đại hội Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp. Ảnh: Tiểu Thuý

Cụ thể, Ban Chấp hành HoREA nhiệm kỳ qua đã nỗ lực, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản vượt qua giai đoạn khủng hoảng, đóng băng để phục hồi, tăng trưởng trở lại. HoREA đã trao đổi ý kiến nhiều vấn đề nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách điều chỉnh thị trường bất động sản; tạo hành lang pháp lý và môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng; đơn giản hóa thủ tục hành chính, hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu; xây dựng thị trường bất động sản ngày càng minh bạch, lành mạnh và bền vững.

“Trong 5 năm qua (2017-2021), HoREA đã có tới 380 văn bản đề xuất, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách điều chỉnh thị trường bất động sản gửi tới Chính phủ, các bộ như: bộ Xây dựng, bộ Tài nguyên và Môi trường… và nhiều cơ quan, ban, ngành, địa phương. HoREA đã có nhiều ý kiến phản biện, đề đạt, xây dựng pháp luật” – ông Châu chia sẻ.

Những văn bản đề xuất, kiến nghị của HoREA đã được các Bộ ngành, địa phương lắng nghe giải quyết tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về thủ tục, pháp lý cho hàng trăm dự án bất động sản, hỗ trợ cho người mua nhà.

Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, các doanh nghiệp hội viên HoREA đã tích cực tham gia hoạt động xã hội, thiện nguyện như: xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ các đơn vị quân đội, công an, chính quyền địa phương chăm lo cho đối tượng chính sách, đồng bào nghèo, bị thiên tai bão lũ với tổng giá trị hơn 500 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong 3 năm phòng, chống đại dịch Covid-19, các tập đoàn, doanh nghiệp hội viên HoREA đã tham gia lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và hỗ trợ tài chính, lương thực, thực phẩm, vaccine, thuốc chữa bệnh với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỉ đồng như: tập đoàn Vingroup, Hưng Thịnh, Nam Long, Novaland, Phúc Khang, Hoà Bình, Lê Thành, CT group, Sơn Kim Land, Vietcomreal…

Chủ tịch HoREA nhấn mạnh, trong 5 năm tới, Hiệp hội tiếp tục thể hiện vai trò phản biện xã hội bằng việc đề xuất giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn lớn trong thị trường bất động sản phát triển bền vững hơn.

Cũng tại đại hội nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành HoREA đã trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo TP Hồ Chí Minh.