Ông Lê Minh Đức được điều động, phân công làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều nay (26/2), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại HĐND Thành phố và Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, các ban HĐND Thành phố.

Tại đây, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Minh đã công bố 2 Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, phân công Thành ủy viên.
Trong đó, theo Quyết định số 822-QĐ/TU ngày 24/2/2021, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, sinh ngày 31/12/1967, Thành ủy viên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và đến nhận công tác tại huyện Phúc Thọ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ nhiệm kỳ 2020-2025.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho đồng chí Lê Minh Đức
Theo Quyết định số 823-QĐ/TU ngày 24/2/2021, Ban Thường vụ Thành ủy điều động phân công đồng chí Lê Minh Đức sinh ngày 25/10/1977, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn được điều động, phân công nhận nhiệm vụ mới 
Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Lê Minh Đức, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Hai đồng chí Lê Minh Đức và Nguyễn Doãn Hoàn đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, đã trải qua các vị trí công tác từ cơ sở đến Thành phố, thể hiện luôn rất trách nhiệm, năng nổ trong công việc. Phó Bí thư Thành ủy mong muốn trên cương vị mới, hai đồng chí sẽ nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, phát huy tâm huyết, trách nhiệm, năng lực của mình để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố và Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị Thành phố giao. Đồng thời, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố và Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ, hợp tác để các đồng chí Lê Minh Đức, Nguyễn Doãn Hoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng tập thể Thường trực HĐND TP chúc mừng đồng chí Lê Minh Đức được điều động, phân công nhận nhiệm vụ mới
Trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy đã tin tưởng giao trọng trách mới, đồng chí Lê Minh Đức và đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn bày tỏ đây là vinh dự mà cũng là trách nhiệm rất nặng nề, xin hứa về đơn vị công tác mới sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất, cùng xây dựng tập thể Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố và tập thể huyện Phúc Thọ luôn đoàn kết, trở thành những đơn vị tiêu biểu đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô.  
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần