Ông Lê Ngọc Quang tiếp tục làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị
Kinhtedothi - Sáng 5/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị đã công bố quyết định chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị gồm 62 thành viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 17 thành viên. Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; và ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng quyết định chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, bà Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được phân công giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Các Phó Chủ nhiệm gồm: ông Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực; ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Anh Quý.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 diễn ra trong hai ngày 4 và 5/10, với sự tham dự của 448 đại biểu, đại diện cho hơn 128.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển giai đoạn 2025 - 2030; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Đây là đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị để hình thành tỉnh Quảng Trị (mới) và triển khai chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của địa phương.
Đại hội xác định chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung”.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phương châm hành động được nêu rõ là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Trị phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, là trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước. Ba khâu đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thu hút các dự án động lực; phát triển khoa học – công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở.

Quảng Trị: khởi động 3 dự án với tổng mức đầu tư 38 nghìn tỷ đồng
Kinhtedothi – Ngày 2/10, tại phường Đồng Thuận, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi động 3 dự án khu đô thị ở Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 38.000 tỷ đồng.

Quảng Trị: nhà tốc mái, cây gãy đổ, mất điện diện rộng sau bão số 10
Kinhtedothi - Sau khi bão số 10 (Bualoi) quét qua, Quảng Trị đang oằn mình gánh chịu hậu quả: nhiều người mất tích, hàng loạt tuyến đường ngập sâu, sạt lở, hàng trăm ngôi nhà tốc mái, cây xanh gãy đổ ngổn ngang, điện lưới nhiều nơi bị tê liệt.

Quảng Trị: thêm 9 thuyền viên mất tích, nhiều tuyến giao thông bị tê liệt
Kinhtedothi - Bão số 10 (Bualoi) đã gây mưa to đến rất to trên địa bàn Quảng Trị, khiến nhiều khu vực ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.