Ông Lê Quân được chuẩn y làm Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Quyết định 1158-QĐ/TU ngày 26/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chuẩn y ông Lê Quân, sinh năm 1974, Đảng uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chiều 30/7, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham dự hội nghị có Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo.
 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho ông Lê Quân.
Theo Quyết định 1158-QĐ/TU ngày 26/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chuẩn y ông Lê Quân, sinh năm 1974, Đảng uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
Trao quyết định cho tân Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định và bổ nhiệm ông Lê Quân – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Thường vụ Thành uỷ đã xem xét, thực hiện chủ trương nhất thể hoá Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đồng thời là Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo đó, Ban Thường vụ Thành uỷ đã ra quyết định chỉ định và công nhận chức danh Bí thư đối với ông Lê Quân. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, trong quá trình công tác tại TP, ông Lê Quân là người có kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo quản lý. Vì vậy, mong muốn ông Lê Quân sớm cùng với tập thể, Ban Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội đoàn kết thống nhất để bắt tay triển khai các nhiệm vụ chiến lược đã đề ra. 
Đặc biệt, với vị trí là một trong đơn vị đào tạo giáo dục bậc đại học đứng đầu cả nước thì ngoài chỉ đạo về chuyên môn, Đại học Quốc gia Hà Nội cần quan tâm tới công tác xây dựng Đảng trong các trường. Quan tâm đến vấn đề đào tạo cán bộ trong trường bảo đảm tính liện tục. Chủ động phối hợp nhiều hơn với các cơ quan, ban ngành của TP để giúp Ban Thường vụ Thành uỷ có những đánh giá, bổ sung mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và xây dựng Hà Nội từ nay đến 2030 và tầm nhìn năm 2045, 2050 theo đúng tinh thần của Đại hội XIII của Đảng là một Thủ đô hiện đại. 
Trước mắt, Phó Bí thư Thường trực Thành mong muốn tân Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với các cán bộ, giảng viên, sinh viên luôn đồng hành với TP trong thực hiện Chỉ thị 17 về giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần