Ông Lê Quốc Minh giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tân Tổng Biên tập Báo Nhân Dân có nhiều năm công tác trong lĩnh vực báo chí đối ngoại tại Thông tấn xã Việt Nam. Ông là người khởi xướng dự án Nói không với Fake News năm 2019.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Lê Quốc Minh giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. 
Sáng 20/5 tại Hà Nội, Ban Biên tập báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công và bổ nhiệm ông Lê Quốc Minh giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Theo đó, tại quyết định số 86, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam giữ chức Tổng Biên tập báo Nhân Dân.

Trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Quốc Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định, tân Tổng Biên tập Báo Nhân Dân là cán bộ được đào tạo cơ bản trải qua nhiều cương vị khác nhau từ biên tập viên đến Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Báo Nhân dân là cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Trong những năm qua báo Nhân Dân luôn được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn đọc trong và ngoài nước yêu mến và đánh giá cao. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng ông Lê Quốc Minh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cùng với Ban Biên tập báo Nhân Dân giữ vững và phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cảm ơn sự tín nhiệm, tin cậy của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự bồi dưỡng của nhiều thế hệ lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam để ông có được năng lực như ngày hôm nay. Đồng thời, cảm ơn sự chào đón nhiệt tình của phóng viên, biên tập viên, cán bộ báo Nhân Dân.

Ông Lê Quốc Minh mong được sự ủng hộ của lãnh đạo, ban biên tập, phóng viên, biên tập viên để tiếp tục đồng hành, phát huy truyền thống, bề dày của báo Nhân Dân.

Ông Lê Quốc Minh sinh ngày 1/12/1969; quê quán xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn Cử nhân Anh văn, Cử nhân Báo chí.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ông Lê Quốc Minh có nhiều năm công tác trong lĩnh vực báo chí đối ngoại tại Thông tấn xã Việt Nam. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam.

Năm 2017, ông được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.