Ông Mai Xuân Trường được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ông Mai Xuân Trường (sinh năm 1981), Trưởng phòng Phòng Tổ chức, biên chế, Sở Nội vụ Hà Nội; Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Sở được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trao Quyết định và chúc mừng ông Mai Xuân Trường.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trao Quyết định và chúc mừng ông Mai Xuân Trường.

Chiều nay, 6/6, tại trụ sở Sở Nội vụ TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP về bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn dự và trao quyết định.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP về việc bổ nhiệm ông Mai Xuân Trường (sinh năm 1981), Trưởng phòng Phòng Tổ chức, biên chế, Sở Nội vụ Hà Nội; Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Sở, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Mai Xuân Trường
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Mai Xuân Trường

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Mai Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn tin tưởng, tân Phó Giám đốc Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, khả năng trên lĩnh vực công tác, cùng với tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ, bản lĩnh, tích cực tham mưu cho UBND TP trong chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ cán bộ của thành phố trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Mai Xuân Trường cho biết, sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo UBND TP và Sở Nội vụ Hà Nội sẽ là động lực để nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác trên cương vị mới.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã làm việc với Sở Nội vụ về kết quả công tác 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2022.