Ông Ngô Hồng Sơn giữ chức Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/5, tại Viện kiểm sát Nhân dân TP (VKSND), VKSND Tối cao đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Theo quyết định được công bố tại buổi lễ, ông Ngô Hồng Sơn - Viện trưởng VKSND quận Đống Đa được Viện trưởng VKSND Tối cao bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội với thời hạn 5 năm. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết, những năm qua, công tác cán bộ luôn được VKSND Tối cao quan tâm. Đặc biệt, đối với ngành kiểm sát TP Hà Nội thì công tác cán bộ luôn phải được quan tâm hơn.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí Lê Minh Trí khẳng định, ông Ngô Hồng Sơn là cán bộ được đào tạo cơ bản chuyên ngành luật, với bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm thực tiễn, có khả năng quy tụ và năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành. Từ đó, yêu cầu ông Ngô Hồng Sơn trên cương vị công tác mới sẽ cùng tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện KSND TP Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng ngành vững mạnh.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho ông Ngô Hồng Sơn.
Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho ông Ngô Hồng Sơn.

Trước tình hình vi phạm và tội phạm phức tạp hiện nay, ông Ngô Hồng Sơn cùng với tập thể Ban cán sự đảng Viện KSND TP cùng với các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn, nhất là cùng với Khối Nội chính tham mưu tốt cho Thường trực Thành ủy thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả những vấn đề nóng, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời, nâng cao năng lực người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xây dựng mối đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.