Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao không tái cử vào HĐND

DUY CHÍ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Dự kiến, ngày mai (6/7), tỉnh Bình Dương sẽ khai mạc Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung chính bầu nhân sự chủ chốt HĐND và UBND tỉnh. Ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh không tái cử.

Trước đó, tại vòng hiệp thương, ông Nguyễn Hoàng Thao vẫn tham gia trong danh sách ứng cử, đại diện cho khối cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, khi Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh không có tên ông Thao. 
 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao thăm tặng quà người lao động
Thông tin ông Nguyễn Hoàng Thao không tái cử, được đại diện thường trực Tỉnh ủy, thường trực HĐND tỉnh xác nhận và cho biết: Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tổ chức cuộc họp biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận tư cách 70 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác chuẩn bị nhân sự cán bộ chủ chốt HĐND, UBND tỉnh bảo đảm theo đúng quy trình, quy định của Trung ương, của tỉnh. Đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trên cơ sở thống nhất về mặt chủ trương giữa Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí sẽ đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đồng chí không tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 do không bảo đảm về độ tuổi ứng cử đại biểu HĐND lần đầu theo quy định. Tại điều 83 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định "Chủ tịch UBND được bầu tại kỳ họp thứ nhất của HĐND phải là đại biểu HĐND”.
Trả lời báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao cho biết ông đã rút tên khỏi danh sách ứng cử vì không đủ tuổi để tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh lần đầu.
Ông Nguyễn Hoàng Thao có học vị tiến sĩ, từng là Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Ông được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương từ tháng 3/2019. Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương từ tháng 10/2020.